Mỹ mở rộng trừng phạt nhằm vào Nga

Trang Trần |

Tổng thống Mỹ Donald Trump mở rộng các lệnh trừng phạt cụ thể nhằm vào Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mở rộng các lệnh trừng phạt cụ thể nhằm vào Nga vì cáo buộc nước này gây ảnh hưởng tới khủng hoảng tại Ukraine thêm 1 năm – thông tấn Nga Tass cho biết.

Các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp với Nga trong ngày 6/3/2014, 16/3/2014, 20/3/2014 và 19/12/2014 cần phải tiếp tục có hiệu lực sau ngày 6/3/2018 – thông báo từ cơ quan báo chí Nhà Trắng cho biết. Các biện pháp này sẽ tiếp tục có hiệu lực trong vòng 1 năm tới.

Các hạn chế mà Washington ban đầu áp đặt với Nga chỉ là cấm nhập cảnh đối với một số quan chức, cá nhân nhất định của Nga.

Sau này, Mỹ mở rộng, cấm các thương vụ làm ăn của người Mỹ với những cá nhân, tổ chức của Nga trong danh sách trừng phạt cũng như với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, năng lượng, quốc phòng của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại