Người di cư vượt sông Rio Bravo từ Ciudad Juarez, Mexico để vào Mỹ (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định phần lớn người nộp đơn xin thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) sẽ không phải rời khỏi Mỹ trong thời gian hồ sơ được xem xét.
Trước đó, vào ngày 22/5, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) thông báo rằng những người nước ngoài đang ở Mỹ và muốn xin tư cách thường trú nhân (thẻ xanh) sẽ cần phải rời Mỹ và trở về quê nhà nộp đơn, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Thay đổi mới trong quy định xin thẻ xanh của Mỹ khiến người nhập cư lo ngại rằng quá trình xét duyệt sẽ kéo dài và thêm nhiều bất định.
Chính sách này có khả năng ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người nộp đơn xin thẻ xanh mỗi năm ở Mỹ. Đây được coi là một phần trong bước chuyển hướng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhắm vào các con đường nhập cư hợp pháp, sau khi đã tập trung phần lớn cho việc xử lý người di cư bất hợp pháp tại Mỹ kể từ năm 2025.

(Ảnh: Washington Post)
Thông cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết thông báo trước đó của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) - trong đó đề cập khả năng đương đơn phải trở về quốc gia nguyên quán để hoàn tất thủ tục trừ những trường hợp đặc biệt - không phải là sự thay đổi chính sách trên diện rộng như nhiều người lo ngại.
Theo người phát ngôn của DHS, đây chỉ là sự nhắc lại thẩm quyền vốn có của các quan chức di trú trong việc xem xét từng hồ sơ cụ thể. Quyết định yêu cầu đương đơn hoàn tất thủ tục ở nước ngoài hay tiếp tục xử lý hồ sơ tại Mỹ sẽ vẫn được đưa ra trên cơ sở từng trường hợp riêng biệt.
DHS đã làm rõ vấn đề sau khi giới luật sư di trú, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều đương đơn bày tỏ quan ngại rằng quy định mới có thể làm gián đoạn quá trình điều chỉnh tình trạng cư trú vốn đang được áp dụng rộng rãi tại Mỹ. DHS nhấn mạnh phần lớn người nộp đơn vẫn có thể tiếp tục hoàn tất thủ tục từ bên trong nước Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố các tiêu chí cụ thể đối với những trường hợp có thể bị yêu cầu rời Mỹ để hoàn tất hồ sơ.
Theo các nguồn tin liên bang, một số nhóm có thể được xem xét kỹ hơn, bao gồm những người lưu trú quá hạn thị thực hoặc đến từ các quốc gia có tỷ lệ sử dụng trợ cấp công cộng cao. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định chính thức nào được ban hành.