Mỹ khuyên Ukraine làm cách mạng ở Donbass: Kiev có sẵn sàng nhận hậu thuẫn để "làm tới"?

Hồng Anh |

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Obozrevatel, cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine tiết lộ rằng Mỹ đã khuyên Ukraine nên làm "cách mạng" tại Donbass.

Mỹ "xúi" Ukraine "làm cách mạng"?

Cụ thể, Sputnik trích dẫn phát ngôn của ông Igor Romanenko, cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine:

"Mỹ đã đề nghị Ukraine kiên quyết đóng cửa biên giới: không cho phép bất cứ ai hay thứ gì - kể cả các loại tài nguyên như điện và nước - lọt qua. Như vậy, một 'tình huống cách mạng' sẽ phát triển nhanh chóng [tại Donetsk và Luhansk], trở thành điều không thể chấp nhận được đối với Nga, và sau đó tình hình [tại Donbass] có thể được thay đổi", ông Romanenko phát biểu.

Thứ 6 tuần trước (16/11), Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhất trí rằng việc lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế của LHQ hiện diện tại khu vực Donbass và biên giới Nga - Ukraine là điều cần thiết để đảm bảo các bên thực hiện điều khoản trong thỏa thuận Minsk.

Sputnik cho hay, trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ủng hộ việc điều lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đến Ukraine nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ an toàn cho các nhân viên OSCE. Tuy nhiên, Kiev lại cho rằng lực lượng này cần được bố trí rộng hơn và thực hiện nhiệm vụ lớn hơn.

Ông Viktor Volodatsky, Phó Chủ tịch ủy ban về các vấn đề CIS, hội nhập Á-Âu và Quan hệ với Đồng bào Nga (thuộc Duma Quốc gia) nhận định, tuyên bố trên của ông Romanenko có thể coi là sự thừa nhận chính thức việc Mỹ đang hậu thuẫn cho Ukraine.

Ông Yury Shvytkin, Phó Chủ tịch ủy ban quốc phòng của Duma Quốc gia Nga thì chỉ trích những tuyên bố của cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine là "vô trách nhiệm". Theo ông này, Mỹ đang tìm cách can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine, thay vì buộc Kiev thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận Minsk.

Nhà phân tích chính trị Mikhail Sinelnikov-Orishak không loại trừ khả năng Mỹ đã "xúi giục" Ukraine. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh, điều đó không có nghĩa là kế hoạch của Kiev có khả năng thành công.

Mỹ khuyên Ukraine làm cách mạng ở Donbass: Kiev có sẵn sàng nhận hậu thuẫn để làm tới? - Ảnh 2.

Ảnh: RIA/Mikhail Voskresensky.

Ukraine có thể sẽ "được nước làm tới"

Kể từ ngày 15/3/2017, Ukraine đã bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa giao thông tới DPR và LPR. Đề xuất này của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) ủng hộ.

Nhà khoa học chính trị Oleg Matveychev đánh giá Tổng thống Petro Poroshenko có thể còn "đi xa hơn thế" tại Donbass trong giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine. Ông không loại trừ khả năng Kiev có thể thực hiện các động thái khiêu khích, tấn công quân sự tại khu vực này.

"Vì quyền lực cá nhân, ông [Poroshenko] có thể dùng đến phương án 'mạnh bạo' đó", ông Matveychev nói.

"Chiến dịch tranh cử của Poroshenko có 3 trụ cột chính: quân đội, ngôn ngữ và tôn giáo. Đề xuất về ngôn ngữ đã được thông qua, tuy nhiên đề xuất về tôn giáo lại không được khả quan lắm. Do đó, ông ấy sẽ đặt niềm tin vào trụ cột còn lại - quân sự - bằng cách tiến hành tập trận thường xuyên và cho các quan chức của mình đi 'tung hỏa mù'", nhà khoa học chính trị này nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại