Quân đội Ukraine "bình an vô sự" sau 8 cuộc tấn công dồn dập trong 24 giờ qua tại Donbass

Tất Đạt |

Theo tờ UNIAN, trong 24 giờ qua, các lực lượng do Nga dẫn đầu đã tổ chức 8 cuộc tấn công vũ trang nhằm vào quân đội Ukraine ở Donbass, miền đông Ukraine.

"Không có bất kì thương vong nào được ghi nhận tại Ukraine trong những ngày qua. Theo thông tin tình báo, quân đội Ukraine đã hạ gục được 2 đối tượng và khiến 5 kẻ địch khác bị thương," trung tâm Chiến dịch Lực lượng Thống nhất Ukraine phát biểu ngày 14/11 (giờ địa phương).

Theo đó, các binh sĩ thuộc lực lượng do Nga dẫn đầu đã sử dụng nhiều loại súng phóng lựu, súng máy hạng nặng và các vũ khí khác để tấn công những khu vực ở thị trấn Krasnohorivka, các làng Krymske, Chermalyk, Pavlopil, Vodiane, và Hnutove.

Ngoài ra, lực lượng trên cũng dùng súng cối 82mm để tấn công các cứ điểm của Ukraine gần Krymske. Cùng lúc, các vùng Mariupol, Chermalyk hứng chịu nhiều đợt hỏa lực dữ dội từ những xe chiến đấu bộ binh.

Được biết, không vũ khí hạng nặng nào được sử dụng trong 24 giờ vừa qua.

"Từ nửa đêm tới rạng sáng ngày 14/11, lực lượng do Nga dẫn đầu đã tấn công vị trí của binh sĩ Ukraine gần Krasnohorivka. Không có dấu hiệu của vũ khí hạng nặng. Chưa ghi nhận trường hợp binh sĩ Ukraine nào thiệt mạng trong ngày hôm nay," tờ báo cáo viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại