Thừa nhận Ukraine nghèo nhất Châu Âu, tài sản của ông Poroshenko vẫn tăng đều?

Tất Đạt |

Trong cuộc họp Hội đồng Phát triển Khu vực tại Kiev, ông Poroshenko đã thừa nhận Ukraine là "quốc gia nghèo nhất trong các nước Châu Âu".

Khi thảo luận về vấn đề phát triển kinh tế của Ukraine, ông Poroshenko nói: "Mặc dù nền kinh tế đất nước chúng ta đã hồi phục, nhưng mức độ vẫn chưa đủ để tất cả người dân ở mọi vùng miền và mọi tầng lớp xã hội cảm thấy rằng chúng ta không còn là quốc gia nghèo nhất Châu Âu nữa."

Sau đó, tổng thống Ukraine cũng cho biết quyết định tăng thuế xăng dầu là việc "buộc phải làm".

"Chúng ta có thể vượt qua tình hình hiện tại mà không tăng thuế không? Rất khó. Đó là việc buộc phải làm trước khi chúng ta nhận được hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và cải thiện sự ổn định, phát triển của nền kinh tế".

Trong khi đó, tờ Novoye Vremya (Nga) dẫn một nghiên cứu được thực hiện với công ty đầu tư Dragon Capital cho biết tài sản của ông Poroshenko đã tăng 10% so với năm 2017 - lên tới 1,1 tỉ USD - và trở thành một trong 6 người giàu nhất nước này.

Theo RT, hồi tháng 6, một đại diện của Verkhovna Rada khẳng định chính quyền Ukraine là nguyên nhân "khiến đất nước này trở nên nghèo đói".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại