Mỹ không còn đủ vũ khí đảm bảo an ninh của chính mình?

Lê Hưng/VTC News |

Lời cảnh báo đến từ Thượng nghị sĩ James David Vance nhắc nhở việc an ninh quốc gia của Mỹ đang bị đe dọa do phải viện trợ quá nhiều cho Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Thượng nghị sĩ Mỹ từ Ohio, James David Vance đã cảnh báo rằng, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine hoàn toàn không bền vững khi xét đến năng lực sản xuất của ngành quốc phòng Mỹ.

Ông tuyên bố năng lực sản xuất thiết bị quân sự của Mỹ không đủ để duy trì nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Ngay cả khi chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể chuyển hơn 60 tỷ USD viện trợ quân sự mới cho Kiev, điều này cũng sẽ không thay đổi cơ bản thực tế trên chiến trường.

Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh các nguồn tin phương Tây ở Ukraine đã đưa tin với tần suất ngày càng tăng và nghiêm túc rằng, ngay cả những đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine cũng không còn đủ khả năng chiến đấu do tình trạng thiếu thiết bị, đạn dược trầm trọng.

Mỹ không còn đủ vũ khí đảm bảo an ninh của chính mình?- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine với xe tăng M1A1 Abrams.

Phản ánh mối quan ngại rộng rãi của các cử tri bảo thủ Mỹ và các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Vance giải thích thêm về quan điểm của mình: “ Thật vô lý khi Mỹ dành quá nhiều nguồn lực, quá nhiều sự chú ý và quá nhiều thời gian cho một cuộc xung đột cách xa biên giới sáu nghìn dặm, trong khi biên giới phía nam và ngoài khơi của Mỹ đang còn nhiều vấn đề phải giải quyết ”.

Bây giờ chúng ta không còn đủ vũ khí trong kho để bảo đảm an ninh quốc gia của chính mình. Hãy tập trung vào các vấn đề của chính chúng ta ”, ông nói thêm.

Những bình luận của Thượng nghị sĩ Mỹ có thể sẽ không được hoan nghênh tại hội nghị, bởi phần lớn những người tham dự tại Munich đến từ các quốc gia châu Âu, vốn là những quốc gia vận động hành lang tích cực nhất để hỗ trợ tài chính và chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Các quốc gia ở châu Âu đã thể hiện sự sẵn sàng để thực hiện các biện pháp mạnh hơn nhằm duy trì năng lực chiến đấu của Ukraine, ví dụ như quyết định của chính phủ Đan Mạch chưa đầy một tuần trước tuyên bố của Thượng nghị sĩ Vance, khi nước này đồng ý cung cấp toàn bộ kho pháo binh của mình cho Quân đội Ukraine, khiến Đan Mạch không còn pháo binh.

Các tuyên bố mới nhất về tính bền vững của việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, theo sau các báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert P. Storch, trong đó nhấn mạnh rằng các phương tiện và hệ thống tên lửa cung cấp cho Ukraine được lấy từ kho của Quân đội Mỹ “không có giới hạn”.

Mỹ không còn đủ vũ khí đảm bảo an ninh của chính mình?- Ảnh 2.

Xe chiến đấu Bradley viện trợ cho Ukraine.

Việc chuyển giao như vậy được Cơ quan rút quân của Tổng thống Mỹ thực hiện. Một quan chức Mỹ cảnh báo rằng nếu tình trạng này tiếp tục sẽ buộc Bộ Quốc phòng phải lựa chọn giữa mức độ sẵn sàng của các đơn vị Ukraine hoặc mức độ sẵn sàng của các đơn vị Mỹ.

Sự thiếu hụt các bộ phận và thiếu dây chuyền sản xuất đầy đủ cùng nhân viên được đào tạo, là những yếu tố hàng đầu hạn chế khả năng bổ sung thiết bị của ngành quốc phòng Mỹ cho Ukraine.

Tình trạng thiếu hụt ở Mỹ càng trở nên trầm trọng hơn do việc đẩy nhanh quá trình cung cấp nhiều loại thiết bị, nhằm ứng phó với tình trạng tiêu hao đáng kể trên chiến trường từ đầu mùa hè năm 2023. Xe chiến đấu Bradley là một ví dụ điển hình, với hơn 60 chiếc bị mất trong các trận chiến, chính quyền Tổng thống Biden buộc phải tăng cường nguồn cung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại