Mỹ gửi cho Ukraine vũ khí có thể diệt 'rồng lửa' S-400 của Nga

Bình Giang |

Ngày 8/8, Lầu Năm Góc thông báo đã gửi tên lửa chống radar để giúp các máy bay Ukraine tấn công radar của Nga. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận gửi loại tên lửa chưa từng công bố này cho Kiev.

Mỹ gửi cho Ukraine vũ khí có thể diệt rồng lửa S-400 của Nga - Ảnh 1.

Một tên lửa AGM-88 HARM của Mỹ

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết tại một cuộc cung cấp thông tin cho báo chí, rằng Mỹ đã gửi "một số" tên lửa đó cho Ukraine, nhưng không cho biết cụ thể số lượng hay thời điểm gửi.

Ông Kahl cũng không nói cụ thể loại tên lửa chống radar đã được gửi đi.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng loại được gửi cho Ukraine là tên lửa chống radar tốc độ cao AGM-88 (HARM).

Là sản phẩm của Raytheon, HARM có tầm hoạt động gần 50km. Tên lửa này có thể tấn công các hệ thống radar phòng không như S-400, và các radar chống pháo của Nga.

Ông Kahl cho biết số tên lửa này được gửi "theo gói được tổng thống phê duyệt gần đây", nhưng gói mới nhất vào ngày 1/7 không đề cập đến HARM.

Ukraine chưa công khai thừa nhận việc tiếp nhận hay sử dụng HARM.

Trong những ngày gần đây, các báo cáo nguồn mở cho thấy hình ảnh vật thể có vẻ là bộ phận của một tên lửa HARM bắn vào vị trí của Nga ở Ukraine.

Ông Kahl cho biết về tên lửa này khi thông báo gói viện trợ mới trị giá 1 tỷ USD mà Lầu Năm Góc quyết định cung cấp cho Ukraine. Đây là gói vũ khí lớn nhất mà Mỹ cung cấp cho Kiev cho đến nay.

Ông Kahl cho biết, theo đánh giá của Mỹ, khoảng 70.000-80.000 binh lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột, cùng với khoảng 3.000-4.000 xe bọc thép.

Với gói viện trợ mới nhất, tổng số viện trợ an ninh mà Mỹ dành cho Ukraine tính từ tháng 2 đến nay lên tới 9,1 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại