Mỹ đưa máy bay có khả năng "chọc mù" đối phương đến sát Triều Tiên

Đặng Vũ |

Một trong số ít máy bay EC-130H Compass Call với khả năng tìm kiếm và chọc mù mạng lưới liên lạc của đối phương vừa được Mỹ triển khai đến căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc.

Mỹ đưa máy bay có khả năng chọc mù đối phương đến sát Triều Tiên - Ảnh 1.

EC-130H Compass Call được biến đổi từ vận tải cơ C-130 Hercules với khả năng tìm kiếm, giải mã và chặn các loại tín hiệu của đối phương.

Mỹ đưa máy bay có khả năng chọc mù đối phương đến sát Triều Tiên - Ảnh 2.

Lực lượng EC-130H Compass Call khá nhỏ với chỉ khoảng 14 chiếc, đồn trú tại căn cứ không quân Davis-Monthan, Arizona và chia làm 2 phi đội tác chiến điện tử số 41 và 43.

Mỹ đưa máy bay có khả năng chọc mù đối phương đến sát Triều Tiên - Ảnh 3.

Nhiệm vụ của EC-130H Compass Call đó là làm gián đoạn khả năng chỉ huy của đối phương, thậm chí chiếm quyền kiểm soát các hệ thống liên lạc.

Mỹ đưa máy bay có khả năng chọc mù đối phương đến sát Triều Tiên - Ảnh 4.

Lực lượng EC-130H bao gồm 2 phiên bản Baseline 1 và 2.

Mỹ đưa máy bay có khả năng chọc mù đối phương đến sát Triều Tiên - Ảnh 5.

Baseline 1 có khả năng can thiệp mạng lưới liên lạc tốt hơn bằng việc sử dụng nguồn điện bức xạ cao hơn, mở rộng dải tần và chèn tín hiệu kỹ thuật số.

Mỹ đưa máy bay có khả năng chọc mù đối phương đến sát Triều Tiên - Ảnh 6.

Bản Baseline 1 cũng có độ linh hoạt cao để theo kịp với việc đối phương sử dụng công nghệ mới.

Mỹ đưa máy bay có khả năng chọc mù đối phương đến sát Triều Tiên - Ảnh 7.

Trong khi đó, Baseline 2 nâng cấp một vài tính năng để giảm bớt khối lượng công việc điều hành cũng như nâng cao hiệu quả tác chiến.

Mỹ đưa máy bay có khả năng chọc mù đối phương đến sát Triều Tiên - Ảnh 8.

Đa số những cải tiến trên EC-130H Compass Call Baseline 2 là bí mật nhằm nâng cao độ chính xác và tăng hiệu quả tấn công điện tử.

Mỹ đưa máy bay có khả năng chọc mù đối phương đến sát Triều Tiên - Ảnh 9.

Hiện nay, 1/3 số phi đội EC-130H đang được triển khai đến Trung Đông để thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố và chưa rõ lí do Mỹ lại triển khai đến Hàn Quốc đúng một chiếc máy bay này để làm gì.

Mỹ đưa máy bay có khả năng chọc mù đối phương đến sát Triều Tiên - Ảnh 10.

Tuy nhiên, trước đó, hàng loạt khí tài đáng chú ý khác cũng lần lượt xuất hiện bên bờ Tây Thái Bình Dương bao gồm máy bay F-35B, máy bay ném bom B-2 hay máy bay B-52.

http://anninhthudo.vn/quân-sự/163.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại