Mỹ chưa sẵn sàng cho một ‘cuộc chiến’ vì Bắc Cực?

Thanh Bình |

Theo tạp chí National Interest của Mỹ, tàu phá băng mới nhất của Trung Quốc gần đây đã hoàn thành chuyến thám hiểm ở Bắc Cực phá vỡ lớp băng dày tới 1,5 mét.

Theo tạp chí National Interest của Mỹ, tàu phá băng mới nhất của Trung Quốc gần đây đã hoàn thành chuyến thám hiểm ở Bắc Cực phá vỡ lớp băng dày tới 1,5 mét.

Được mệnh danh là Xue Long 2 (Tuyết Long), con tàu này có thể coi là “thế lực” mới đến vùng Bắc Cực ngày càng chật chội.

Các quốc gia ở cả phía bắc và phía nam của vòng Bắc Cực tin rằng họ là một phần của cuộc Tranh giành châu Phi, đồng thời tìm kiếm khí tự nhiên, dầu và các khoáng chất khác.

Trong khi một số nhà quan sát chỉ trích gay gắt sự tụt hậu của tàu phá băng vì Mỹ chỉ có một tàu phá băng và sẽ mất nhiều năm nữa trước khi tàu mới xuất hiện, vấn đề thực sự là chính sách của Mỹ ở Bắc Cực đang thiếu định hướng.

Mỹ nên phát triển một cách tiếp cận tốt hơn, bao gồm một thỏa thuận hợp tác mới với Nga để bảo vệ môi trường, duy trì hòa bình trong khu vực và ngăn chặn Trung Quốc.

Tuy nhiên, National Interest cho rằng, thật không may các chính sách ở Bắc Cực hiện tại của Mỹ đã phủ nhận thực tế của biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với Bắc Cực một cách đáng xấu hổ.

Năm 2019, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã “né tránh” việc ký một tuyên bố chung của Hội đồng Bắc Cực đề cao biến đổi khí hậu. Chiến lược Bắc Cực của Lầu Năm Góc cũng không khá hơn, trong đó khu vực này được gọi là “nơi ganh đua với Nga”.

Bằng cách chỉ tập trung vào việc phủ nhận và cạnh tranh với biến đổi khí hậu, chính sách hiện tại của Mỹ không khuyến khích hợp tác khí hậu quốc tế, đánh giá quá cao các rủi ro địa chính trị cũng như làm tổn hại các nỗ lực trong khu vực có thể thúc đẩy các mục tiêu khác của Mỹ, bao gồm cả việc ngăn chặn Trung Quốc.

“Mỹ cần một hình thức hợp tác mới với Nga ở Bắc Cực. Những thách thức phía trước là quá lớn để giải quyết một mình. Mỹ phải thừa nhận rằng việc Nga xây dựng một bộ máy quân sự mạnh trong lãnh thổ của mình là điều bình thường.

Cả hai bên phải từ bỏ các cuộc diễn tập quân sự khiêu khích. Chính sách của Nga kêu gọi Bắc Cực được tách ra khỏi các vấn đề châu Âu hiện có. Chiến lược của Mỹ cần nhất quán với các chính sách như vậy và ủng hộ việc sử dụng Hội đồng Bắc Cực như một diễn đàn để đối thoại.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga nên tập trung vào biến đổi khí hậu và vấn đề chủ quyền. Trung Quốc bành trướng ở Bắc Cực phải được chặn”, National Interest nhận định.

Theo National Interest, Bắc Cực không nên trở thành một “điểm nóng” mới của sự cạnh tranh các cường quốc. Sự cạnh tranh như vậy làm phân tán sự chú ý khỏi hợp tác khí hậu. Nga thực sự đang khôi phục sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực, nước này đang xây dựng các tàu phá băng hạt nhân và các căn cứ quân sự mới.

Tuy nhiên, National Interest nhấn mạnh, Bắc Cực quan trọng đối với Nga hơn Mỹ, vì 53% bờ biển Bắc Cực nằm trên lãnh thổ Nga. Không có gì ngạc nhiên khi Nga đang khi thác nhiều tài nguyên ở Bắc Cực hơn Mỹ.

Hải quân Mỹ không nên tập trung vào việc lập kế hoạch tác chiến trên mặt nước. Mỹ và Nga đã hợp tác ở Bắc Cực trong nhiều năm, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt ở những lĩnh vực khác. Trung Quốc có tham vọng thuộc địa ở Bắc Cực.

Đồng thời, Trung Quốc tự gọi mình là “quốc gia cận Bắc Cực” và đang cố gắng củng cố sự hiện diện, thay thế các cường quốc phương Tây. Trên thực tế, hợp tác liên Bắc Cực có khả năng ngăn chặn Trung Quốc.

“Hợp tác với Nga sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, các đồng minh ở Bắc Cực của Mỹ như Na Uy không thể tồn tại trước mối quan hệ căng thẳng liên miên với Nga.

Các nhà phê bình cũng có thể phàn nàn rằng hình thức hợp tác này không giải quyết được vấn đề tự do hàng hải, vì Nga và Canada sẽ tiếp tục khẳng định quyền tài phán đối với các tuyến đường thương mại ở Bắc Cực.

Trong khi Mỹ phải tranh chấp thông qua trọng tài. Lời kêu gọi leo thang căng thẳng phải được bỏ qua. Hãy để Moscow tự rút ra kết luận về các chính sách phi kinh tế”, National Interest giải thích.

National Interest kết luận: “Bắc Cực đang gặp nguy hiểm, khu vực này đang bùng nổ theo đúng nghĩa đen khi nhiệt độ tăng dần trong vùng băng vĩnh cửu. Mỹ và Nga có thể trở thành đối thủ của nhau khi nói đến các vấn đề liên quan ở Bắc Cực.

Nhưng, nếu nhận thức được đây sẽ là cách duy nhất để duy trì ưu tiên của cuộc khủng hoảng khí hậu và ngăn chặn một cách hiệu quả Trung Quốc bành trướng. Bây giờ là thời điểm để Nga và Mỹ phá vỡ lớp băng và giải quyết vấn đề”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại