*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
“Không ngoa khi nói rằng sứ mệnh trước mắt chúng ta mang tính lịch sử. Điều quan trọng là phải liên tục củng cố vị thế lãnh đạo của Nga ở Bắc Cực..." - Tổng thống Nga Putin cho biết.
Nga sẽ chế tạo loạt tàu phá băng hạt nhân thế hệ mới để kiểm soát chặt hơn khu vực Bắc Cực.
Hạm đội tàu phá băng hạt nhân Dự án 22220 sẽ giúp Nga duy trì quyền kiểm soát khu vực Bắc Cực.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 26/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh đóng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên Leningrad.
Nga đề xuất các hãng vận tải biển sử dụng tuyến đường biển phương Bắc, chạy dọc lãnh thổ Nga ở Bắc Cực thay cho tuyến đường truyền thông qua kênh đào Suez.
Theo tạp chí National Interest của Mỹ, tàu phá băng mới nhất của Trung Quốc gần đây đã hoàn thành chuyến thám hiểm ở Bắc Cực phá vỡ lớp băng dày tới 1,5 mét.
Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên thuộc dự án 22220 của Nga có tên Arktika đã đến Bắc Cực trong quá trình thử nghiệm.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten của Đức viết, Nga đang tăng cường cho Hạm đội Thái Bình Dương các tàu phá băng mới để biến tuyến đường Biển Phương Bắc thành một hành lang trung chuyển.
Fox News viết, trong bối cảnh cạnh tranh từ Nga và Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các bộ giải quyết một số vấn đề nghiêm trọng về việc tăng cường ảnh hưởng của Washington ở Bắc Cực.
Hôm 20/2, RIA Novosti đang tải video ghi lại khoảnh khắc “hiếm có” của hai tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Taimyr và Vaygach đã hội ngộ để cập cảng trên bán đảo Yamal - Bắc Cực.
Là 1 phần trong kế hoạch của Nga ở Bắc Cực, tàu phá băng hạt nhân Arktika đã bắt đầu chạy thử trên biển Baltic và sẽ chính thức hoạt động vào năm sau.
Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn phát đi thông điệp Moscow vẫn là một đối thủ cạnh tranh chiến lược với Washington và có khả năng tấn công đất Mỹ.
Tâm điểm