Theo tờ New York Times (NYT), Israel đã lên kế hoạch ám sát các thành viên chủ chốt trong phái đoàn Iran đang đàm phán với Mỹ để giải quyết cuộc xung đột ở Trung Đông. Ấn phẩm này cũng lưu ý Mỹ buộc phải giải cứu nhiều thành viên trong phái đoàn để có thể sớm chấm dứt chiến tranh.
"Trong các cuộc đàm phán hồi tháng 4, Mỹ nghi ngờ Israel sẽ tìm cách thủ tiêu hai nhà đàm phán chủ chốt của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Do đó, Mỹ đã yêu cầu nhiều quốc gia cảnh báo Iran về khả năng này", tờ NYT nói rõ.
Tác giả bài viết cho biết thêm, sau đó phái đoàn Iran đã thắt chặt các biện pháp an ninh.
Trích dẫn chi tiết, tờ báo lưu ý rằng vào tháng 4 năm nay, ông Ghalibaf dự kiến sẽ bay đến Islamabad để gặp Phó Tổng thống Mỹ Vance, nhưng cơ quan an ninh Iran lo ngại Israel có thể lợi dụng cơ hội này để ám sát ông hoặc Araghchi, từ đó làm gián đoạn các cuộc đàm phán.
Như đã nêu trong bài báo, chính quyền Iran thông qua đầu mối trung gian ở Pakistan và Qatar, đã yêu cầu đảm bảo rằng Israel sẽ không tiến hành một chiến dịch bí mật chống lại phái đoàn của họ.
"Tiêm kích Pakistan đã hộ tống máy bay Iran từ biên giới đến Islamabad và quay trở lại sau cuộc gặp. Tuy nhiên, trên đường trở về Iran, một mối đe dọa đã xuất hiện: Cơ quan an ninh Iran thông báo cho máy bay chở ông Ghalibaf rằng họ đã nhận được thông tin tình báo về việc Israel đang lên kế hoạch tấn công và 2 chiến đấu cơ Israel đã xâm nhập không phận Iran qua biên giới phía Tây, gần Iraq.
Cố vấn của ông Ghalibaf xác nhận máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Mashhad, gần biên giới Pakistan nhất và từ đó phái đoàn Iran tiếp tục di chuyển bằng đường bộ đến Iran trong khoảng 8 giờ, tờ NYT tiết lộ.
Tiêm kích Israel được cho là sẵn sàng đón đầu để bắn hạ máy bay chở các quan chức Iran.
Điều đáng chú ý ở chỗ Israel là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông, thúc giục Mỹ tiếp tục tấn công Iran.
Báo chí phương Tây cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu có lợi ích cá nhân trong việc leo thang xung đột.
Các nhà phân tích giải thích chừng nào chiến tranh ở Trung Đông còn tiếp diễn, quyền lực của ông ta sẽ không bị đe dọa, trong khi hòa bình nhiều khả năng đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp chính trị.
Cần nói thêm trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran, Israel hiện đang nghiêm túc xem xét việc từ chối viện trợ quân sự từ Mỹ.
Israel nhấn mạnh đất nước phải tự thiết lập sản xuất vũ khí của riêng mình.