Lực lượng an ninh Houthi tham dự một cuộc biểu tình ở Sana'a, Yemen, ngày 18/9/2026
Cảnh báo này bao gồm công dân Mỹ ở các nước Israel, Lebanon, Jordan, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE và Oman.
"Công dân Mỹ hiện đang ở Trung Đông nên hết sức cảnh giác và lưu tâm đến khả năng bị hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn giao thông", Bộ Ngoại giao Mỹ tối 19/9 cho biết.
“Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành các hành động thù địch chống lại Saudi Arabia, bao gồm cả các sân bay dân sự. Cuộc xung đột quân sự này có khả năng leo thang nhanh chóng”, thông báo nêu rõ.
Bộ này đồng thời kêu gọi người Mỹ tránh đi du lịch đến Trung Đông.
"Iran và các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài, hoặc tại các địa điểm có liên quan đến Mỹ và người Mỹ trên khắp thế giới, bao gồm các doanh nghiệp và nhiều tổ chức khác", thông báo cho biết thêm.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh dự đoán về hoạt động quân sự mới tiềm tàng của Mỹ nhằm vào Iran hoặc các mục tiêu của Houthi ở Yemen, khi Saudi Arabia đang tìm kiếm sự hỗ trợ, để đẩy lùi cuộc tấn công của Houthi nhằm vào lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
Phóng viên Barak Ravid của Axios cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút ngắn kỳ nghỉ cuối tuần tại Camp David và trở về Nhà Trắng vào tối 19/9, sớm hơn một ngày so với kế hoạch.
Nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN Alex Plitsas cho biết, ông Trump đã tổ chức một cuộc họp tại Camp David để “thảo luận và xem xét các phương án tấn công Yemen”.
Trước đó, ABC News dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin, Washington sẽ chỉ can thiệp vào Yemen bằng cách cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ xác định mục tiêu cho Saudi Arabia.
Trong những tuần gần đây, Houthi đã mở rộng lãnh thổ kiểm soát ở miền Tây Yemen, chiếm giữ thành phố cảng Mokha và đảo Perim ở eo biển Bab el-Mandeb, một điểm nút giao thông hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.
Saudi Arabia gần đây đã tạm ngừng hoạt động đường ống dẫn dầu Đông-Tây, còn được gọi là Petroline, sau khi đường ống này bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng UAV, mà Riyadh đổ lỗi cho các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq.
Đường ống này vận chuyển dầu thô từ các mỏ dầu phía Đông của vương quốc đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ, tránh đi qua eo biển Hormuz.
