Vụ cựu TT Malaysia bị tố ra lệnh thủ tiêu và cho "nổ tung" thi thể người mẫu: Ông Najib muốn thề độc

Tất Đạt |

Sau khi bị cáo buộc là người đã ra lệnh thủ tiêu và cho nổ tung thi thể người mẫu Mông Cổ, cựu thủ tướng Malaysia phủ nhận hoàn toàn và muốn thề độc.

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak mới đây cho biết sẽ sẵn sàng lập lời thề "sumpah laknat" để chứng tỏ sự trong sạch của mình sau khi có cáo buộc cho rằng ông đã ra lệnh thủ tiêu người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu.

Được biết, "sumpah laknat" là một lời thề tôn giáo trang trọng. Nếu nói dối, người lập lời thề sẽ bị trừng phạt và bị nguyền. Đây là nghi thức thường được người Hồi giáo sử dụng để phủ nhận cáo buộc một cách mạnh mẽ nhất. Trong trường hợp này, ông Najib Razak muốn chứng tỏ sự trong sạch của bản thân.

Ông Najib nói ông sẽ thề tại nhà thờ Hồi giáo Kampung Baru vào ngày 20/12.

"Tôi muốn thực hiện 'sumpah laknat' để phủ nhận cáo buộc mà cảnh sát Azilah đã viết trong bản lời khai. Việc này sẽ được thực hiện sau buổi cầu nguyện ngày thứ 6 tại nhà thờ," ông viết trên Facebook cá nhân.

Trong những ngày qua, Azilah - một trong hai người bị kết án giết người mẫu Altantuya - đã viết đơn yêu cầu tòa án liên bang tái thẩm đối với vụ án này.

Azilah cùng đồng sự Sirul Azhar Umar của Đơn vị Đặc nhiệm bị kết án trong phiên tòa hồi tháng 1/2015. Tuy nhiên, Sirul đã trốn khỏi Malaysia và hiện tại đang bị giam giữ trong một trại giam ở Sydney, Australia.

Vụ cựu TT Malaysia bị tố ra lệnh thủ tiêu và cho nổ tung thi thể người mẫu: Ông Najib muốn thề độc - Ảnh 1.

Azilah (phải) cùng đồng sự Sirul Azhar Umar (trái).

Theo lời khai mới, ông Azilah nói trong cuộc gặp với ông Najib ở Pekan hồi năm 2006, cựu thủ tướng Malaysia đã yêu cầu Azilah thủ tiêu Altantuya vì cô này là một "gián điệp người nước ngoài".

Khi ông Azilah hỏi làm thế nào, ông Najib nói "bắn chết" và đưa tay làm dấu cắt ngang cổ. Sau đó, ông Najib được cho là đã ra lệnh làm nổ tung thi thể người mẫu 28 tuổi bằng thuốc nổ.

Phản ứng về lời thề độc của ông Najib, ông Lim Kit Siang, lãnh đạo đảng Hành động Dân chủ (DAP) thuộc Liên minh đối lập (PH), cho rằng sự việc sẽ không kết thúc đơn giản nếu bị cáo Azilah cũng làm như vậy.

"Lời thề 'sumpah laknat' của ai sẽ linh nghiệm hơn nếu Azilah cũng thực hiện nghi thức này tại nhà tù Kajang để khẳng định rằng bản lời khai của anh ta cũng trung thực và chính xác?" - ông Lim hoi.

Ngoài ra, 'sumpah laknat' không có ý nghĩa về mặt pháp lí và chỉ có thể ảnh hưởng tới quan điểm của công chúng.

Tòa án liên bang mới đây đã ấn định ngày 20/4/2020 là ngày đưa tử tù Azilah ra điều trần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại