Thủ tướng Malaysia Mahathir tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực

Vietnamplus |

Vị Thủ tướng 94 tuổi Mahathir Mohamad của Malaysia nêu rõ: "Về phần mình, tôi sẽ từ chức và sẽ chuyển giao quyền trượng cho ông Anwar Ibrahim.

Reuters đưa tin, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, vị thủ tướng cao tuổi nhất thế giới , ngày 10/12 tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Anwar Ibrahim bất chấp việc ông Anwar mới bị cáo buộc tấn công tình dục đồng tính.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, vị Thủ tướng 94 tuổi này nêu rõ sẽ không chuyển giao quyền lực trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) mà Malaysia đăng cai tổ chức vào tháng 11/2020, nhưng có thể sẵn sàng làm việc này ngay sau đó.

Ông Mahathir nêu rõ: "Về phần mình, tôi sẽ từ chức và sẽ chuyển giao quyền trượng cho ông Anwar.

Nếu người dân không thích ông ấy, đó là việc của họ, nhưng tôi sẽ thực hiện phần cam kết của mình bất kể cáo buộc gì. Tôi đã cam kết và tôi sẽ giữ lời."

Khi được hỏi liệu một sự chuyển giao quyền lực có thể diễn ra vào tháng 12/2020 hay không, ông Mahathir cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét khi thời điểm đó đến"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại