Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới

Lan Nhi |

Tòa nhà chọc trời Leeza Soho cao 45 tầng (Bắc Kinh, Trung Quốc) do kiến trúc sư Zaha Hadid thiết kế vừa mới được hoàn thành.

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Leeza Soho bao gồm khu thương mại và văn phòng bao quanh một giếng trời khổng lồ. (Ảnh: Archdaily)

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới - Ảnh 2.

Tòa tháp có tổng diện tích 45.800m2, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Bắc Kinh về không gian văn phòng hạng A. (Ảnh: Archdaily)

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới - Ảnh 3.

Leeza Soho nổi bật với giếng trời cao nhất thế giới 194,15m. (Ảnh: Archdaily)

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới - Ảnh 4.

Ở chân tháp, một trung tâm chuyển tuyến mới nằm trên đường hầm tàu điện ngầm cũng được xây dựng.(Ảnh: Archdaily)

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới - Ảnh 5.

Khi tháp tăng dần chiều cao lên, giếng trời xoắn một góc 45 độ để khớp với đường Lize, con đường lớn ở phía tây nam Bắc Kinh, tạo ra một không gian hùng vĩ. (Ảnh: Archdaily)

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới - Ảnh 6.

Giếng trời của tòa nhà Leeza Soho hoạt động như một quảng trường công cộng cho khu kinh doanh mới, liên kết tất cả các không gian trong tòa tháp và cung cấp các góc nhìn khác nhau. (Ảnh: Archdaily)

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới - Ảnh 7.

Khu vực giếng trời mang ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong tòa nhà. (Ảnh: Archdaily)

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới - Ảnh 8.

Với hệ thống thông gió tích hợp duy trì áp suất dương ở mức thấp, giếng trời giúp hạn chế sự xâm nhập của không khí và cung cấp quá trình lọc không khí sạch hiệu quả cho môi trường bên trong tháp. (Ảnh: Archdaily)

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới - Ảnh 9.

Ngoài ra, tòa nhà còn sử dụng hệ thống tường rèm bằng kính cách nhiệt hai mặt hiện đại. (Ảnh: Archdaily)

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới - Ảnh 10.

Sử dụng các vật liệu hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, Leeza Soho có khả năng giảm thiểu các chất ô nhiễm bên trong tòa nhà. (Ảnh: Archdaily)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại