Mức kỷ luật dành cho nam giáo viên say rượu hành hung vợ chồng U80 nhập viện

Công Thạch |

Cho rằng vợ chồng ông Đ đổ cát ra đường làm mình ngã xe, nam giáo viên được xác định đã trèo hàng rào vào nhà hành hung vợ chồng già khiến họ phải nhập viện điều trị.

Tối 27/4, Phòng GDĐT huyện Quảng Trạch, Quảng Bình thông tin đã có kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc giáo viên Phạm Đức Việt (36 tuổi, trú xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) hành hung hai người cao tuổi trên địa bàn.

Ông Việt là giáo viên dạy mỹ thuật Trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng GDĐT đã phối hợp với Phòng Nội vụ huyện cùng ban giám hiệu Trường THCS Quảng Tiến thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật.

Sau khi tiến hành họp và nghe ông Việt kiểm điểm, Hội đồng xử lý kỷ luật đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Trước đó Phòng GDĐT huyện Quảng Trạch cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Việt thời hạn 17 ngày (từ ngày 12 đến 28/4).

Cặp vợ chồng bị nam giáo viên này hành hung là ông Tưởng Xuân Đ (SN 1940) và bà Trần Thị L (SN 1944), trú ở thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.

Theo đơn tố cáo, khoảng 21h ngày 1/4, khi 2 ông bà đang ngủ ở nhà thì nghe tiếng la hét phía ngoài. Bà L chạy ra thì thấy ông Việt đứng trước cổng nhà la hét với mùi rượu nồng nặc.

Thấy thế, bà L khuyên nam giáo viên này về nhà ngủ nhưng ông Việt không nghe mà liên tiếp chửi bới, cho rằng vợ chồng già đổ cát làm ông Việt đi nhậu về bị ngã xe.

Mặc dù sau đó bà L vào nhà khép cửa lại để ngủ, nhưng một lúc sau ông Việt trèo hàng rào vào nhà hành hung đôi vợ chồng già.

"Nhà tui ở cạnh quán karaoke họ mở nhạc to nên khi ông Việt đánh vợ chồng tui mặc dù la hét kếu cứu nên không ai nghe thấy", bà L nói.

Hậu quả, ông Đ nhập viện trong tình trạng bị sưng nề mắt trái, xuất huyết hốc mắt, đau ở vùng lưng, còn bà L bị chấn thương vùng cổ bên phải do bị bóp mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại