Mua tiêm kích F-16 Mỹ: Quốc gia này sẵn sàng "chơi lớn" với vũ khí hạt nhân?

QS |

Ông Rumen Petkov so sánh tiêm kích F-16 với "những chiếc máy hút bụi đắt đỏ".

Chủ tịch Đảng ABV (Alternative for Bulgarian Revival Party) của Bulgaria - Rumen Petkov – đã một lần nữa lên tiếng chỉ trích kế hoạch mua các tiêm kích F-16 từ Mỹ.

Theo lãnh đạo đảng đối lập, với việc mua F-16, chính phủ và quốc hội Bulgaria sẽ cho thấy một điều: Nước này sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân.

"Đây là những máy bay chiến đấu có thể mang vũ khí hạt nhân trên khoang. Chúng ta đang tiến bước đi đầu tiên cho thấy chúng ta đã sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân tại Bulgaria" – Hãng thông tấn Focus dẫn lời ông Petkov cho hay.

Ông Petkov đã nhiều lần phê phán quyết định mua máy bay Mỹ của Bulgaria. Trước đó, vị chính trị gia này tuyên bố, Bulgaria sẽ không sợ bất cứ quốc gia nào có trong tay các chiến đấu cơ này, và so sánh chúng với "những chiếc máy hút bụi đắt đỏ".

Bulgaria đã đàm phán mua F-16 từ năm 2017 nhưng tới 2 tuần trước, Tổng thống Rumen Radev đã bác bỏ thỏa thuận mua 8 tiêm kích F-16 mới từ Lockheed Martin.

Quyết định này được ông Radev đưa ra sau một cuộc tranh luận tại Quốc hội Bulgaria, các điều khoản trong hợp đồng đã không nhận được sự đồng thuận của các bên.

Tổng thống Radev cho rằng sự thiếu đống thuận đối với thỏa thuận trị giá 1,26 tỷ USD của nước này là "cực kỳ đáng lo ngại".

Tuy nhiên, Quốc hội Bulgaria vẫn có thể bãi bỏ quyết định của ông Radev nếu có số phiếu ủng hộ của ít nhất 121 trong tổng số 240 ghế trong quốc hội.

Nếu thỏa thuận trên được thông qua thì các tiêm kích F-16 sẽ được chuyển giao cho Bulgaria vào năm 2023 và đầu năm 2024. Chính phủ Bulgaria sẽ sử dụng một khoản vay nhà nước để chi trả một phần cho thỏa thuận này, trong khi số tiền còn lại sẽ được lấy từ các khoản dự trữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại