Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: 5 người chết, người dân lặn sâu hàng mét để vớt lúa

Bảo Bình |

Đến chiều tối 24/6, đã có 3 người chết do mưa lũ tại Lai Châu, 2 người khác tại Hà Giang.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa lớn trên diện rộng từ hôm 23/6 đến sáng nay tình trạng sạt lở, lũ lớn và thiệt hại nghiêm trọng cho địa phương này.

Trao đổi với Zing.vn, ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La cho biết, đến 14h chiều nay, khu vực các huyện Than Uyên và Mường Tè hiện mưa rất to, gây lũ quét, sạt lở đất, khiến 2 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 5 người bị thương.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Um, mưa lũ cuốn trôi một cây cầu ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên; làm sạt lở các tuyến đường đi vào huyện Mường Tè, quốc lộ 32 và 4D; hơn 40 ha lúa, hoa màu của người dân chìm trong biển nước. 

Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 20 tỷ đồng.

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: 5 người chết, người dân lặn sâu hàng mét để vớt lúa - Ảnh 1.

Mưa lớn làm sạt lở hàng trăm mét khối đất, đá từ trên đồi trượt xuống. Ảnh: VOV

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: 5 người chết, người dân lặn sâu hàng mét để vớt lúa - Ảnh 2.

Điểm sạt lở tại quốc lộ 4H, tại địa phận bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu). Ảnh: Báo Lai Châu.

 Tại Lào Cai, mưa lớn làm nước lũ tràn vào 14 hộ dân gây thiệt hại nhiều tài sản bên trong, nước lũ dâng cao làm ngập úng trên 70ha lúa, hoa màu các loại. 

Mưa lớn làm sạt lở 3 điểm, với khối lượng hàng trăm mét khối đất đá từ trên đồi cao trượt xuống, khiến tuyến đường Văn Bàn đi Than Uyên, tỉnh Lai Châu bị tê liệt hoàn toàn. Hiện các địa phương trên đang tiếp tục thống kê thiệt hại. 

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: 5 người chết, người dân lặn sâu hàng mét để vớt lúa - Ảnh 3.
Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: 5 người chết, người dân lặn sâu hàng mét để vớt lúa - Ảnh 4.

Ngập úng tại huyện Văn Bàn - Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Mưa lớn kéo dài từ hôm qua 23/6 đến nay, khiến lũ quét, sạt lở đất đá, làm tắc nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Lào Cai.

Cụ thể, tuyến Quốc lộ 279 từ Văn Bàn, tỉnh Lào Cai sang huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu bị tê liệt hoàn toàn do sạt lở đất đá. 

Tại Km60 trên quốc lộ 12, tuyến đường từ Lai Châu đi Điện Biên thuộc xã Noọng Hẻo, cách ngã 3 Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ 12 km do sạt lở hàng trăm mét khối đất đá khiến tuyến đường này cũng bị tê liệt hoàn toàn; Quốc lộ 32 đoạn qua bản Noong Thăng, xã Phúc Than,huyện Than Uyên cũng bị ách tắc. 

Theo các cơ quan chức năng, do trời vẫn mưa to nên phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể thông đường.

Thống kê đến 21 giờ đêm của Ban Chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã làm mất tích thêm 5 người và các công trình công cộng, tài sản của nhân dân tiếp tục bị thiệt hại, với ước tính khoảng 60 tỷ đồng.

Như vậy, thiệt hại về người ngoài 3 người chết, 3 người mất tích như đã thông tin, tại Lai Châu đã ghi nhận có thêm 5 người nữa mất tích, nâng tổng số người chết, mất tích và bị thương ở địa phương lên 16 người. 5 trường hợp mất tích đều ở bản Nậm Há 1, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, thông tin trên báo VOV.

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: 5 người chết, người dân lặn sâu hàng mét để vớt lúa - Ảnh 5.

Con lợn được cứu khỏi dòng nước lũ và được đưa lên bờ bằng bè tre. Ảnh: Báo Lào Cai

Tại Hà Giang, mưa lũ đã làm 2 người chết là mẹ con chị Giàng Thị Mỷ (41 tuổi) và cháu Lò Thị Lầu (5 tuổi, con gái bà Mỷ) ở thôn Tùng Lùn, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ do lũ cuốn trôi.

Ước tính tổng thiệt hại tài sản lên tới gần 2,2 tỷ đồng.

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc: 5 người chết, người dân lặn sâu hàng mét để vớt lúa - Ảnh 6.

Mưa lớn khiến nhiều nhà dân tại T.p Hà Giang bị ngập sâu. Ảnh: Báo Hà Giang

 Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại