Mua bay vé hạng nhất để uống champagne gần 20 triệu đồng/chai

Dy Khoa |

Loại champagne đắt nhất được phục vụ trên tàu bay có giá gần 800 USD.

Trên các chặng bay quốc tế, đa số hãng bay sẽ phục vụ thêm thức uống có cồn bên cạnh nước trái cây hoặc các loại thức uống không cồn khác. Một số hãng sẽ phục vụ rượu, bia và đa số phục vụ champagne cho hành khách, nhất là nhóm hành khách bay hạng thương gia được ưu tiên phục vụ loại đắt tiền hơn cả.

Theo tổng hợp của chuyên trang hàng không Simpleflying, Japan Airlines phục vụ Champagne Salon cho các khách tầm cao của hãng. Japan Airlines thường xuyên được khen là có một số loại champagne ngon nhất trên tàu bay. Trong nhiều năm, họ chọn phục vụ Champagne Salon cho các khoang khách hạng nhất. Hồi tháng 9/2022, Japan Airlines phục vụ loại Salon 2007. Sản phẩm này được bán lẻ ở Anh với giá khoảng 725 GBP (775 USD, 18,6 triệu đồng).

Mua bay vé hạng nhất để uống champagne gần 20 triệu đồng/chai - Ảnh 1.

Một số hãng bay chiến thắng các giải thưởng hàng không nhờ có loại champagne ngon. Ảnh: Pinterest.

Salon là một nhà sản xuất champagne nhỏ, chuyên biệt. Theo nhà buôn rượu Berry Bros và Rudd, Salon chỉ sản xuất số lượng chai nhỏ khoảng ba năm một lần, từ những cây nho 40 năm tuổi. Salon chỉ được phục vụ trên các chuyến bay có khoang hạng nhất và chỉ trên các chuyến bay khởi hành từ Nhật Bản.

Còn các chuyến bay đến Nhật Bản hành khách được phục vụ Louis Roederer Cristal 2014 hoặc Taittinger Comtes de Champagne Grands Crus Blanc de Blancs 2007. Giá bán lẻ ở Anh của dòng thứ hai có giá 245 GBP (271 USD, tức khoảng 6,5 triệu đồng).

Cathay Pacific là được cộng đồng hành khách đánh giá một hãng hàng không tuyệt vời bởi dịch vụ hạng thương gia và hạng nhất cùng đồ uống ấn tượng. Hiện hãng này phục vụ champagne Piper-Heidsieck Rare 2002 cho các khoang hạng nhất. Thương hiệu đến từ một nhà sản xuất champagne lớn hơn nhiều so với Salon Champagne của Japan Airlines.

Mua bay vé hạng nhất để uống champagne gần 20 triệu đồng/chai - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Cathay Pacific.

Giá của loại champagne này được xem là không đắt so với một số lựa chọn hàng đầu khác. Hiện Piper-Heidsieck Rare 2002 có giá bán lẻ ở Vương quốc Anh là giá khoảng 195 GBP (216 USD, 5,2 triệu đồng) một chai, nhưng nó lại được nhiều người ưa chuộng.

Một số hãng hàng không Trung Đông cũng có lựa chọn phục vụ thức uống có cồn với chất lượng hàng đầu. Điều này có thể đi ngược lại phần nào với chính sách và mức độ về việc cho phép dung nạp rượu của các quốc gia trong khu vực này. Tuy nhiên, phục vụ rượu được xem là cách để các hãng bay hàng đầu tại đây thu hút hành khách cao cấp trên toàn cầu.

Một số champagne phục vụ khoang hạng nhất có thể mua dễ dàng

Qatar Airways hiện phục vụ champagne Krug 2004 ở hạng nhất. Champagne này là một sản phẩm cổ điển, có 12 năm tuổi, từ nhà sản xuất Krug Champagne lớn và nổi tiếng. Qatar Airways đã giành giải bạc nhờ điều này trong giải thưởng Business Traveller Cellar in the Sky năm 2020 (dành cho sparkling wine/champagne phục vụ khoang hạng nhất). Đây cũng là một sản phẩm đắt tiền . Ở Anh, nó được bán lẻ với giá khoảng 340 GBP (376 USD, hơn 9 triệu đồng).

Xếp sau Qatar Airways một chút là Etihad Airways. Ở hạng nhất, hãng phục vụ champagne Charles Heidsieck, Blanc des Millénaires 2004. Nhờ thức uống này, Etihad Airways đã đoạt giải đồng trong giải thưởng Business Traveller. Giá được bán lẻ ở Anh loại champagne này chỉ 185 GBP (205 USD, 4,9 triệu đồng).

Mua bay vé hạng nhất để uống champagne gần 20 triệu đồng/chai - Ảnh 3.

Mỗi hãng hàng không chọn loại champagne khác nhau cho hành khách cao cấp. Ảnh: Mainly Miles.

Champagne cho khoang hạng nhất của Emirates không đắt tiền như các hãng khác. Hãng phục vụ Dom Perignon 2012. Giá ở Anh từ khoảng 175 GBP (193 USD, 4,6 triệu đồng). Đối với bất kỳ ai muốn thử loại rượu cho khách khoang hạng nhất tại nhà thì đây là loại rượu dễ tìm.

Hãng bay của Anh, British Airway, chắc chắn không đứng đầu về đồ ăn và thức uống tốt nhất, nhưng đây vẫn là hãng có dịch vụ hạng nhất tốt. British Airways đã thường xuyên thay đổi các dịch vụ của mình. Hãng bay đang phục vụ Laurent-Perrier Grand Siecle Brut ở hạng nhất. Đây là một lựa chọn có giá bán lẻ tại Vương quốc Anh khoảng 180 GBP (199 USD, 4,8 triệu đồng).

Trên trang web của mình, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines không nêu loại champagne sử dụng cho khách hạng cao cấp mà chỉ nêu đang phục vụ các "loại thức uống cao cấp dành riêng cho hạng thương gia, từ các loại rượu như rượu mạnh, rượu vang, sâm panh, cocktail... đến nhiều loại trà, cà phê và các thức uống không cồn khác". Dịch vụ quầy bar được phục vụ trên các đường bay đi Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, và châu Úc trên tàu bay B787 và một số tàu A350.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại