Một nơi tại Hải Phòng sẽ trở thành thành phố quốc tế, thành phố sinh thái thông minh

Pha Lê |

Đây sẽ là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, văn hóa thể dục thể thao, y tế, giáo dục; là trung tâm nghề cá vùng duyên hải Bắc Bộ.

Thủy Nguyên là trung tâm hành chính, chính trị mới của thành phố Hải Phòng

Thủy Nguyên nằm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Hải Phòng gồm 35 xã, 2 thị trấn, trong đó có 7 xã miền núi. Dân số trên 34 vạn người.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1388/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045.

Phạm vi khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Thủy Nguyên và phần đảo Vũ Yên cùng mặt nước liền kề thuộc địa giới hành chính quận Hải An; quy mô lập quy hoạch: Khoảng 26.910,2ha (diện tích trên địa bàn huyện Thủy Nguyên 26.191,2ha; diện tích trên địa bàn quận Hải An 719,0ha).

Mục tiêu phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045 nhằm cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển của quốc gia và của thành phố Hải Phòng; nâng tầm vị thế đô thị Thủy Nguyên trở thành trung tâm kinh tế đa ngành của thành phố Hải Phòng và của vùng đồng bằng sông Hồng; phát triển đô thị Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, xây dựng, phát triển đô thị Thủy Nguyên trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hướng tới thành phố quốc tế, thành phố sinh thái thông minh; phát huy hiệu quả các giá trị lịch sử, cảnh quan, môi trường, văn hóa; đảm bảo quốc phòng, an ninh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đô thị mới Thủy Nguyên là đô thị loại III vào năm 2025 hướng tới đô thị loại II vào năm 2035 với mô hình thành phố thuộc thành phố Hải Phòng.

Một nơi tại Hải Phòng sẽ trở thành thành phố quốc tế, thành phố sinh thái thông minh - Ảnh 1.

Tuyệt tình cốc tại Thủy Nguyên - Hải Phòng. Nguồn: @loukas_lo

Thủy Nguyên là trung tâm hành chính, chính trị mới của thành phố Hải Phòng; là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, văn hóa thể dục thể thao, y tế, giáo dục; là trung tâm nghề cá vùng duyên hải Bắc Bộ; là đô thị thông minh, sinh thái, thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.

Quy mô dân số đến năm 2035 là khoảng 600.000 người; đến năm 2040 là khoảng 645.000 người và đến năm 2045 đạt 725.000 người.

Đến năm 2030 - 2035 đất xây dựng khoảng 8.000 - 9.000ha, trong đó đất dân dụng đô thị và đất khu dân cư nông thôn khoảng 4.200 - 4.800ha. Đến năm 2040 - 2045 đất xây dựng khoảng 10.000 - 14.000ha, trong đó đất dân dụng đô thị và đất khu dân cư nông thôn khoảng 5.000 - 5.800ha.

Hải Phòng - một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước

Hải Phòng là thành phố ven biển, nằm ở Vùng Đông Bắc Đồng bằng sông Hồng. Hải Phòng hội tụ đủ các loại hình giao thông: đường biển, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không và có vị trí giao lưu thuận lợi với các tỉnh trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông quan trọng như quốc lộ 5, quốc lộ 10, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cảng Hải Phòng…

Đây cũng là đầu mối quan trọng, cửa chính ra biển của các địa phương miền Bắc, kết nối các tuyến giao thông hàng hải quốc tế. Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; đứng thứ 2 vùng trọng điểm Bắc Bộ và là một trong ba đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng (cùng với Hà Nội và Quảng Ninh).

Một nơi tại Hải Phòng sẽ trở thành thành phố quốc tế, thành phố sinh thái thông minh - Ảnh 2.

Một góc Hải Phòng. Nguồn: Internet

Theo báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023, trong 10 tháng đầu năm, ước đạt 74.512,52 tỷ đồng, giảm 15,61% cùng kỳ, bằng 71,17% dự toán Trung ương giao và bằng 63,99% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Đến ngày 20/10/2023 đạt 3.063,89 triệu USD (trong đô, thu hút FDI trong KCN, KKT đạt 3.037 triệu USD), bằng 193,75% cùng kỳ năm trước, đạt 151,85% so với kế hoạch năm.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/10/2023 đạt 317.950 tỷ đồng, tăng 11,17% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước thực hiện đến ngày 31/10/2023 đạt 194.065 tỷ đồng, tăng 9,84% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 10 ước đạt 1.990,41 tỷ đồng

Trong 10 tháng, Hải Phòng cấp đăng ký thành lập mới cho 2.979 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 24.155,54 tỷ đồng, tăng 7,51% về số doanh nghiệp và tăng 2,17% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại