“Món quà đặc biệt" kèm chữ ký của cầu thủ Đoàn Văn Hậu khiến nữ sinh cùng quê xúc động

Thu Hường |

Hâm mộ cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã lâu nhưng nữ sinh lớp 8 (quê Thái Bình) không ngờ rằng, chương trình Góp 1 cuốn sách đã giúp em hoàn thành ước mơ nhận một cuốn sách hay có chữ ký của thần tượng.

Với mong muốn thắp lên thêm thật nhiều ước mơ lớn cho các em học sinh vùng quê nghèo Việt Nam, ngày 02/12, chương trình Góp 1 cuốn sách do báo điện tử Trí Thức Trẻ (soha.vn) tổ chức tiếp tục đến với tỉnh Thái Bình - quê hương của cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu. Tại đây, chương trình đã trao sách và thành lập CLB Sách Sống cho 2 trường: THCS Thụy Liên và THCS Thái Thượng (Thái Thụy, Thái Bình).

Cũng trong buổi lễ trao tặng thư viện và ra mắt CLB Sách Sống, chúng tôi đã lắng nghe được rất nhiều tâm sự xúc động của các em học sinh về những ước mơ lớn, khát khao thay đổi mảnh đất Thái Bình, tạo ra ngày càng nhiều cá nhân đem lại vinh quang và niềm tự hào lớn cho đất nước như cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Cuốn sách nhận từ danh thủ Đoàn Văn Hậu và lời khuyên khiến nữ sinh bật khóc

Trong phiếu điều ước gửi về cho chương trình Góp 1 cuốn sách, bạn Phạm Thị Minh Như (lớp 8B, THCS Thái Thượng, Thái Bình) viết rằng: "Em ước ao được cầu thủ Đoàn Văn Hậu tặng sách vì đó là người khiến cả tỉnh em đều rất tự hào. Anh ấy là cầu thủ quê Thái Bình duy nhất có mặt trong CLB Hà Nội T&T, từng tỏa sáng trong rất nhiều trận đấu lớn giúp Việt Nam chiến thắng và là cầu thủ Việt đầu tiên được CLB Heerenveen của Hà Lan chiêu mộ".

“Món quà đặc biệt kèm chữ ký của cầu thủ Đoàn Văn Hậu khiến nữ sinh cùng quê xúc động - Ảnh 3.

Nữ sinh nhận được sách có chữ ký của cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Tha thiết mong nhận được món quà dịp cuối năm là một cuốn sách bất kỳ có chữ ký của Đoàn Văn Hậu, nhưng chính Minh Như cũng cho rằng, điều ước của cô bạn khó trở thành sự thật. "Vì lúc này anh Hậu đang ở Philipines tham gia SEA Games. Chắc anh không thể có mặt ở Việt Nam để tặng sách cho em được".

Có lẽ Minh Như không biết rằng, vì tin tưởng vào giá trị tốt đẹp mà chương trình Góp 1 cuốn sách đang lan tỏa tới cộng đồng, nhiều cầu thủ nổi tiếng, trong đó có Đoàn Văn Hậu đã gửi sách có chữ ký của họ về báo điện tử Trí Thức Trẻ (soha.vn), nhờ chương trình trao tặng đến tận tay các em học sinh vùng quê nghèo trên cả nước.

Vốn không tin điều ước của mình sẽ trở thành sự thật nên khi được mời lên sân khấu của chương trình Góp 1 cuốn sách đón nhận món quà từ thần tượng, Minh Như đã xúc động đến nghẹn ngào. 

Như tâm sự, Văn Hậu là người mà em hâm mộ suốt nhiều năm qua. Có được chữ ký của cầu thủ này là điều em luôn ao ước nhưng không bao giờ nghĩ, một ngày kia, nhờ có sự trợ giúp của những người hoàn toàn xa lạ, ước mơ của em đã trở thành sự thật trong tầm tay.

"Điều này làm em nhớ đến câu nói mà anh Hậu rất hay viết lên Facebook là "nothing is impossible" - không gì là không thể. Hàng ngày, em đều mở Facebook anh Hậu ra xem, thấy anh hay viết câu này và khi nhận được sách có chữ ký của anh, em càng tin tưởng hơn vào câu nói ấy, đúng là không gì là không thể".

“Món quà đặc biệt kèm chữ ký của cầu thủ Đoàn Văn Hậu khiến nữ sinh cùng quê xúc động - Ảnh 4.
“Món quà đặc biệt kèm chữ ký của cầu thủ Đoàn Văn Hậu khiến nữ sinh cùng quê xúc động - Ảnh 5.

Đồng hành cùng chương trình Góp 1 cuốn sách đến với tỉnh Thái Bình là ca sỹ Kiều Thương Thương - cô gái từng gây sốt với bản cover hit "Anh cứ đi đi" và nhiều MV mashup được lòng giới trẻ.

Kiều Thương Thương chia sẻ, dù từng đi hát tại nhiều chương trình thiện nguyện nhưng đây là lần đầu cô tham gia một chương trình trao tặng sách đầy ý nghĩa. "Thương tin là, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi nếu chịu khó đọc sách. Bản thân Thương lúc nhỏ dù chỉ ham mê đọc truyện ngôn tình thôi nhưng Thương tin đó là những cuốn sách đã dạy mình sống lương thiện, nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, biết san sẻ yêu thương".

Như chia sẻ, ngoài Văn Hậu, cô bạn còn rất hâm mộ nữ cầu thủ Huỳnh Như (Đội trưởng đội bóng nữ U.22 Việt Nam). Ước mơ của em sau này là giống như người chị cùng tên "Như", sẽ trở thành nữ cầu thủ xuất sắc rồi tiến xa hơn nữa là đem tên tuổi Việt Nam vươn ra thế giới như cầu thủ Văn Hậu đã và đang làm rất tốt. 

Nữ sinh bày tỏ, khi trở thành nữ cầu thủ nổi tiếng, cô bạn sẽ ký và đem tặng thật nhiều sách để giúp hiện thực ước mơ cho nhiều học sinh nghèo giống mình, thắp lên cho họ lòng khao khát vươn lên, sống tốt đẹp hơn qua từng ngày.

"Có 2 câu em rất thích khi theo dõi anh Văn Hậu trên Facebook là: "Nỗ lực ngày hôm nay sẽ gieo quả ngọt ngày mai" và "không gì là không thể". Em tin chỉ cần mình có đủ đam mê, kiên trì thì nhất định, những sự cố gắng hôm nay ngày nào đó sẽ đem lại quả ngọt xứng đáng".

Nữ sinh nhận bộ sách "10 vạn câu hỏi vì sao" từ mẹ và điều ước sẽ giúp hàng vạn người khác trả lời được 10 vạn câu hỏi vì sao

Ngoài nữ sinh Minh Như may mắn được nhận sách từ thần tượng Đoàn Văn Hậu, nhờ sự giúp đỡ của chương trình Góp 1 cuốn sách, rất nhiều em nhỏ khác ở 2 trường THCS Thái Thượng, Thụy Liên cũng nhận được sách có chữ ký tặng của thần tượng như: diễn viên hài Xuân Bắc, cầu thủ Quang Hải, nhà văn Võ Quảng, ca sỹ Kiều Thương Thương...

“Món quà đặc biệt kèm chữ ký của cầu thủ Đoàn Văn Hậu khiến nữ sinh cùng quê xúc động - Ảnh 8.

Bảo Chi nhận bộ sách mình yêu thích từ mẹ.

Không ước ao được thần tượng tặng sách như các bạn cùng trường, em Nguyễn Bảo Chi (lớp 7A, THCS Thụy Liên) lại mong muốn được mẹ mình tặng trọn bộ 5 cuốn "10 vạn câu hỏi vì sao".

Chi chia sẻ, nếu không nhờ chương trình Góp 1 cuốn sách, em sẽ rất ngần ngại nói ra mong muốn được mẹ tặng sách. "Vì em thấy không thoải mái khi khi tự yêu cầu mẹ tặng sách và em cũng biết, các cuốn sách này khá đắt so với thu nhập của bố mẹ".

Trong phiếu điều ước gửi về chương trình Góp 1 cuốn sách, Chi viết rằng: "Em rất muốn được mẹ tặng sách vì mẹ là người em yêu quý nhất, Nếu được nhận sách từ mẹ, đó sẽ là món quà quý giá nhất đối với em, tiếp thêm cho em động lực để học tập tốt hơn".

Ước mơ tha thiết của Chi đã khiến chương trình phải chú ý. Trên sân trường, trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè, thầy cô, ước mơ của em đã trở thành sự thật. Khoảnh khắc đó khiến em rất xúc động, phải nắm chặt tay mẹ để giữ bình tĩnh khi được MC mời bước lên phía trước.

Những em học sinh khác rất vui vì nhận được cuốn sách mình yêu thích từ thần tượng, như nghệ sĩ Xuân Bắc, nhà văn Võ Quảng hoặc từ người thân như ông bà, cha mẹ, thầy cô...

Trước đó, Chi vừa đọc hết cuốn sách "John đi tìm Hùng" của tác giả Trần Hùng John. Cuốn sách viết về chuyến đi bộ xuyên Việt không mang theo tiền để tự mình cảm nhận và trải nghiệm đất nước, con người Việt Nam của chính tác giả - một chàng trai người Mỹ gốc Việt khá nổi tiếng.

"Cuốn sách đã mang đến cho em những câu chuyện nhỏ, chiêm nghiệm rất thú vị. Em muốn sau này lớn lên cũng có thể đi được nhiều nơi, khám phá sâu sắc những nơi ấy như anh Trần Hùng John. Sau này em sẽ viết sách, giúp hàng vạn người trả lời được 10 vạn thắc mắc vì sao lại thế".

Nhận xét về ý nghĩa của chương trình Góp 1 cuốn sách, ông Nguyễn Tiến Dũng (Phó Hiệu trưởng phụ trách trường THCS Thụy Liên) cho hay: "Đây là chương trình rất ý nghĩa khi kết hợp việc trao sách và thực hiện ước mơ cho rất nhiều em học sinh, truyền đến các em cảm hứng sống tốt đẹp và lòng khao khát vươn lên. Hơn nữa, chương trình không chỉ trao sách mà còn thành lập CLB Sách Sống, duy trì sự quan tâm đến các lớp thế hệ học sinh nhà trường - điều mà rất ít chương trình trao sách làm được".

Ông Dũng cho biết, đọc sách ở lứa tuổi THCS giúp ích cho các em học sinh rất nhiều. Đây là giai đoạn phát triển, hoàn thiện nhân cách. Các cuốn sách không chỉ mở mang kiến thức mà còn giúp định hình tư duy, tác động đến các em theo hướng ngấm dần.

"Một ngôi nhà đẹp phải được xây từ nền móng vững chắc. Việc đọc sách từ khi còn nhỏ cũng giống như xây nền móng giúp các em ngày sau lớn lên sẽ càng hoàn thiện và trở nên tốt đẹp hơn", ông Dũng nói.

Cùng nhà hảo tâm thực hiện giấc mơ trao sách đến 90 triệu người dân Việt Nam

Mới đây, Hội những người tu tập theo Đạo Phật ở Buôn Mê Thuột đã chủ động phối hợp với dự án Góp 1 cuốn sách do Báo Trí Thức Trẻ (Soha.vn) tổ chức để thực hiện mục tiêu trao tới tận tay 90 triệu người dân Việt Nam, mỗi người một cuốn sách Đạo làm con.

Trong chuyến đi đến trường THCS Thụy Liên và Thái Thượng (Thái Bình), Hội đã phối hợp với chương trình Góp 1 cuốn sách, gửi đến học sinh 2 trường 700 cuốn sách Đạo làm con.

Trước đó, Hội cũng đã cùng chương trình Góp 1 cuốn sách gửi tặng hàng nghìn cuốn sách này đến các trường THCS khác tại tỉnh Bắc Giang.

Cuốn sách Đạo làm con đề cập đến lễ nghĩa và quy tắc về hành vi ứng xử cần có của một người con lúc ở nhà, khi ra ngoài, lúc quan hệ giao tiếp đối xử với người khác và khi tìm tòi học hỏi, đặc biệt nhấn mạnh giáo dục trong gia đình và giáo dục ngoài xã hội. Đây được xem là cuốn sách quý dùng để giáo dục và bồi dưỡng trẻ em những đức tính tốt đẹp.

Góp 1 cuốn sách rất vinh dự khi trở thành một trong những đại sứ giúp lan tỏa cuốn sách giá trị này đến tận tay nhiều học sinh trên phạm vi cả nước. Chúng tôi vẫn luôn mong đợi sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự đóng góp của quý vị xin vui lòng liên hệ về: Tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ (Soha.vn) Tầng 21, Tòa Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người tiếp nhận: Phạm Đình Mạnh: 0974 974104

Mọi ủng hộ bằng tiền xin gửi về tài khoản: 19128325465015, chủ TK Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Techcombank Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại