*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Iran chỉ cần "không tới 12 phút" để kiểm soát được Trung Đông, Tư lệnh quân đội hàng đầu của Iran vừa cảnh báo, đáp lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ.
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama muốn hải quân Iran "biến mất" nếu Tehran đóng cửa eo biển Hormuz để trả đũa trừng phạt của Mỹ.
Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa tuyên bố hải quân Mỹ sẵn sàng đảm bảo sự tự do lưu thông hàng hải và dòng chảy thương mại sau khi Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) cảnh báo sẽ chặn các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz khi cần thiết.
Từ một công nhân xây dựng bình thường, Qassem Soleimani nhanh chóng leo lên hàng ngũ chỉ huy trong Vệ binh Cách mạng Iran và trở thành "cái gai" trong mắt Israel.
Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari giải thích lý do tại sao Iran không thể gửi vũ khí tới Yemen.
Ngày hôm qua (3/1), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tình trạng bất ổn tại Iran trong nhiều ngày qua đã kết thúc.
Phó Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Iran Hossein Salami cảnh báo, nếu châu Âu tiếp tục thách thức Tehran thì họ sẽ tăng cường hàng loạt tên lửa với độ phóng trên 2000 km, hãng thông tấn Fars cho biết.
Iran không cần phải tăng cường tầm bắn của các tên lửa đạn đạo vì khả năng hiện nay đã có thể bắn trúng các lực lượng Mỹ đóng trong khu vực, người đứng đầu lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố ngày 31.10.
Iran thề sẽ đáp trả "cương quyết và áp đảo" nếu Washington quyết định định danh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố.
Lãnh đạo lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo họ có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington mở rộng trừng phạt chống lại Tehran.
Đó là lời cảnh báo từ Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau các biện pháp trừng phạt mới do Mỹ áp đặt với nước này.
Tướng cấp cao Iran đã mỉa mai tuyên bố từ phía Ả Rập Xê-Út rằng, nước này đã sẵn sàng triển khai bộ binh tới Syria nếu được liên quân do Mỹ dẫn đầu cho phép.
Tâm điểm