Tướng Iran dọa đánh căn cứ quân sự Mỹ nếu Washington mở rộng trừng phạt

Thiên Hà |

Lãnh đạo lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo họ có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington mở rộng trừng phạt chống lại Tehran.

Theo Reuters, chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump sắp đưa ra một gói trừng phạt mới chống lại Iran vì nước này thử nghiệm tên lửa, ủng hộ "khủng bố" và thực hiện tác chiến mạng.

"Theo như những tuyên bố của chúng tôi trước đây, nếu Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt mới, quốc gia này nên nghĩ tới chuyện di chuyển căn cứ quân sự trong khu vực ra khỏi phạm vi hoạt động 2.000 km của tên lửa Iran", ông Mohammad Ali Jafari, chỉ huy của IRGC tuyên bố.

Ông Jafari còn cho biết thêm nếu Mỹ mở rộng trừng phạt thì đồng nghĩa với việc chấm dứt cơ hội đối thoại giữa hai nước trong tương lai.

IRGC là lực lượng an ninh mạnh nhất của Iran. Lực lượng đặc nhiệm Quds là một tổ chức gián điệp, bán quân sự của IRGC và hiện đang nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Mỹ, dù họ không phải là một tổ chức riêng biệt.

Iran luôn xem Tổ chức khủng bố IS với thành phần lãnh đạo chủ yếu là người Hồi giáo gốc Sunni là nguy cơ của chế độ. IS từng thực hiện những vụ tấn công nhắm vào Tòa nhà Quốc hội và lăng mộ của Ayatollah Ruhollah Khomeini, người sáng lập của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ngược lại, Iran đã đưa lính tình nguyện sang Iraq và Syria để chiến đấu giúp chính phủ hai nước này chống lại IS. Hàng chục quan chức cấp cao của IRGC đã bị giết trong những trận đánh ở Syria và Iraq trong mấy năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại