"Nếu muốn cấm vận thêm, Mỹ hãy di dời ngay các căn cứ trong phạm vi cách Iran 1.000km"

Tất Đạt |

Đó là lời cảnh báo từ Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau các biện pháp trừng phạt mới do Mỹ áp đặt với nước này.

Hãng tin Tasnim của Iran trích lời tướng Ali Jafari: "Trong trường hợp Mỹ nhất định muốn áp đặt trừng phạt lên Iran, trước tiên Mỹ phải di chuyển các căn cứ trong phạm vi 1.000km quanh biên giới Iran. Washington nên nhớ rằng sai một ly là đi một dặm."

Ông Jafari cho biết thêm, tiềm năng tên lửa của Iran đang "phát triển vượt bậc", có thể chặn đứng hiệu quả mọi mối nguy hại từ các bên và đây không phải là việc "có thể thỏa thuận."

Lời phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ Ngân khố Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên các cá nhân và tổ chức bị buộc tội cung cấp nguyên vật liệu hỗ trợ cho quân đội và chương trình tên lửa của Iran.

Trước đó, chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Hossein Baqeri, cũng cảnh báo chính phủ Mỹ về "những rủi ro lớn" mà họ phải đối mặt khi áp dụng lệnh trừng phạt lên IRGC.

Ông cũng cho biết: "Đánh đồng IRGC với các nhóm khủng bố và áp đặt trừng phạt (dùng để chống khủng bố) lên cả hai sẽ đem tới rủi ro lớn cho Mỹ, đặc biệt là các căn cứ quân sự và lực lượng Mỹ đang đóng quân trong khu vực."

Ông Baqeri kêu gọi Mỹ "thận trọng" và "suy nghĩ kĩ càng hơn" về các quyết định chống Iran. Đồng thời, việc cấm vận cũng sẽ cho Iran nhiều cơ hội để phát triển.

Trong khi đó, một vị chỉ huy cao cấp khác của Iran, tướng Massoud Jazayeri, cáo buộc những "tiêu chuẩn kép" của Mỹ, cho rằng Mỹ đã lừa dối bằng cách tuyên bố Tehran ủng hộ khủng bố ở Syria.

Ông Jazayeri chỉ trích hành động của Mỹ ở Iraq và Syria "là một minh chứng hoàn hảo cho những mâu thuẫn và lừa dối trắng trợn của Mỹ, bởi vì một mặt, quốc gia này tài trợ khủng bố và mặt khác thành lập liên minh chống khủng bố".

Ông nói "bất kỳ thỏa thuận nào với chính phủ Mỹ đều không thể chấp nhận được."

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Qassemi, cũng chỉ trích phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ vì những phát ngôn vào hôm thứ Ba (18/7).

Ông Qassemi đặc biệt bác bỏ cáo buộc nói Iran là "một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất" đối với Mỹ và ổn định khu vực. Ông gọi những tuyên bố của Washington là "vô căn cứ."

"Đương nhiên Iran sẽ quan tâm đến an ninh và ổn định khu vực hơn là một quốc gia như Mỹ. Nước này đang cố can thiệp và gây bất ổn cho khu vực từ cách xa hàng ngàn kilomet", ông Qassemi phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại