"Mổ xẻ" Rồng vàng, báo Nhật Bản khen điều khó tin của ĐT Việt Nam

Đoàn Dự |

Trong quá khứ, thể lực chưa bao giờ là thế mạnh của bóng đá Việt Nam. Nhưng giờ đây, Nhật Bản, một nền bóng đá có thể lực bền bỉ cũng phải lên tiếng khen ngợi Rồng vàng.

Hôm nay, tờ Football Channel phiên bản Nhật Bản có bài viết phân tích rất kĩ càng về Việt Nam. Sau phần đầu điểm qua các thành tích gần đây của bóng đá Việt Nam, như lọt vào VCK U17 World Cup 2017, Á quân U23 châu Á - Hạng Tư Asiad - Vô địch AFF Cup 2018, Football Channel ca ngợi Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất của Rồng vàng. Tờ báo này cũng đánh giá cao Công Phượng, khi ghi bàn giúp Việt Nam đưa Jordan tới loạt sút luân lưu may rủi và chiến thắng 4-2.

Đặc biệt, tờ báo Nhật Bản khen ngợi nền tảng thể lực của Việt Nam: "Một Việt Nam đầy sức trẻ đã không hụt hơi trong 2 hiệp phụ. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chính các cầu thủ Jordan mới là những người lộ ra khuôn mặt đầy mệt mỏi".

Nhận định về trận Việt Nam vs Nhật Bản, tờ báo xứ sở Hoa anh đào cho rằng việc Rồng vàng được nghỉ 3 ngày, còn Samurai xanh chỉ được nghỉ 2 ngày sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định. Football Channel cũng cảnh báo ĐTQG:

"Nếu Nhật Bản coi nhẹ đại diện ĐNÁ như từ trước đến nay, Việt Nam chắc chắn đủ sức cho chúng ta một bài học đau đớn".

Dù khoảng cách giữa Việt Nam và Nhật Bản là rất lớn, nhưng rõ ràng nền bóng đá xứ sở Hoa anh đào đủ chuyên nghiệp để không coi nhẹ bất cứ đối thủ nào. Đây sẽ là khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo, song âu cũng là điều hợp lý.

Nếu chúng ta muốn khẳng định đẳng cấp, sớm muộn cũng phải thoát ra khỏi vai trò "ngựa ô", chân chính chiến đấu với các địch thủ mạnh mà không cậy nhờ vào yếu tố "gây bất ngờ" nhờ ít được biết tới.

Mổ xẻ Rồng vàng, báo Nhật Bản khen điều khó tin của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.
Mổ xẻ Rồng vàng, báo Nhật Bản khen điều khó tin của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại