Chanathip rực sáng gây "địa chấn", Thái Lan đánh bại Trung Quốc rửa hận Asian Cup 2019

Ngô Trà |

Màn trình diễn của Chanathip Songkrasin với biệt danh "Messi Thái" trước đội tuyển Trung Quốc khiến người hâm mộ Thái Lan cực kỳ phấn khích.

China Cup 2019: Trung Quốc 0-1 Thái Lan

Asian Cup 2019 ghi món nợ của đội tuyển Thái Lan trước Trung Quốc, khi ở vòng 1/8, dù có được lợi thế dẫn bàn trước, "Voi chiến" vẫn gục ngã trước đối thủ mạnh hơn bởi sự thay đổi chiến thuật không hợp lý, lui về phòng ngự khiến Trung Quốc lội ngược dòng thành công, tiễn đối thủ về nước trong cay đắng.

Cực kỳ tự tin trước đối thủ dưới tầm, trận đấu ra mắt tân HLV Fabio Canavaro, đội tuyển Trung Quốc chọn Thái Lan làm đối thủ "vừa miếng" để "mở hàng. Theo tờ Sina của Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá nước này ban đầu định chọn Việt Nam, nhưng lo sợ phong độ thăng hoa của thầy trò HLV Park Hang-seo nên chuyển sang mời bại tướng cũ của mình cho chắc ăn.

Không phải tự nhiên mà Thái Lan được xếp cặp đá trận đầu với đội tuyển Trung Quốc. Một khởi đấu thắng lợi sẽ giúp đội chủ nhà tự tin hơn nhiều khi phải đối đầu với Uruguay - đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều so với đội còn lại là Uzbekistan, ở trận chung kết China Cup.

Chanathip rực sáng gây địa chấn, Thái Lan đánh bại Trung Quốc rửa hận Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

Nhưng người Trung Quốc có lẽ quên rằng Thái Lan còn đó Chanathip Songkrasin - ngôi sao được các cầu thủ tham gia J.League 1 bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu hàng đầu Nhật Bản mùa giải qua. Và trên sân Nam Ninh, "Messi Thái" chứng minh cho người Trung Quốc thấy những lời ca ngợi dành cho anh không phải là hư danh.

Ngay từ đầu trận, liên tục tiền vệ này đã làm khổ hàng thủ của tân HLV Canavaro với những pha đi bóng lắt léo, đâm xuyên qua các hậu vệ phòng ngự Trung Quốc. Có pha bóng Chanathip tự tin cầm bóng đi qua đến 4 cầu thủ Trung Quốc trước khi bị phạm lỗi. Với ngôi sao đang chơi ở Nhật, Thái Lan là đội vượt trội hơn ở 30 phút đầu tiên.

Phút 33, Trung Quốc nhận đòn chí tử khi chính Chanathip lọt xuống tận vòng cấm địa, di chuyển đúng đường chuyền ra của Thitiphan sau khi nhận đường chọc khe tuyệt đẹp của Adisak Kraison, kết thúc cận chân bằng chân phải, đưa bóng đi sệt vào góc xa khung thành Trung Quốc, ghi bàn mở tỷ số.

Chanathip rực sáng gây địa chấn, Thái Lan đánh bại Trung Quốc rửa hận Asian Cup 2019 - Ảnh 3.

Thời gian còn lại, khán giả Trung Quốc lại phải thót tim trước những màn trình diễn thăng hoa của "Messi Thái". Ở trận này, hàng tấn công của Thái Lan chơi cực hay, với sự ăn ý đến khó tin tạo ra cơ hội không những cho Chanathip, mà còn cho cả Tristan Do và Adiasak Kraison.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan, nhưng Trung Quốc mới là những người phải thở phào nhẹ nhõm, dẫu đau đớn chấp nhận kết quả khó nuốt này.

Càng chơi càng thăng hoa, Chanathip Songkrasin xứng đáng là ngôi sao sáng nhất của Thái Lan hiện tại, và xứng đáng là cầu thủ mang đẳng cấp châu Á thực sự, chứ không chỉ là "kẻ học việc" ở J.League 1. Ở "Messi Thái", người ta thấy hình bóng một thủ lĩnh đẳng cấp, không chỉ với kỹ thuật hay nhãn quan chiến thuật, mà còn là tầm ảnh hưởng to lớn với đội tuyển Thái Lan.

Chanathip rực sáng gây địa chấn, Thái Lan đánh bại Trung Quốc rửa hận Asian Cup 2019 - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại