‘Messi Thái’ bị tố phản thầy ở Asian Cup 2019

Bảo Tuấn |

Báo chí xứ sở chùa vàng đang hoài nghi về việc tiền vệ Chanathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda liên tục tạo áp lực khiến LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải HLV Milovan Rajevac.

Sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận mở màn Asian Cup 2019 diễn ra hôm 7/1 vừa qua, HLV Rajevac đã bị LĐBĐ Thái Lan sa thải. Trợ lý của ông là Sirisak Yodyathai sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tạm quyền trong thời gian còn lại ở giải đấu lần này.

Các chuyên gia cũng như CĐV đều cho rằng, nguyên nhân khiến HLV Rajevac bị "trảm" là do kết quả thi đấu yếu kém của đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng, báo chí xứ sở chùa vàng đang nghi ngờ về việc tiền vệ Chanathip, người được mệnh danh là "Messi Thái Lan", và tiền đạo Teerasil Dangda đứng sau "giật giây" khiến nhà cầm quân 65 tuổi mất việc.

Được biết, sau khi bị Philippines loại ở vòng bán kết AFF Cup 2018, các tuyển thủ Thái Lan đều cảm thấy rất thất vọng. Đồng thời, họ cũng bức xúc với chiến thuật mà HLV Rajevac áp dụng, bởi nó không thể giúp các cầu thủ Thái Lan phát huy hết sức mạnh của mình.

Do không muốn tiếp tục làm việc cùng HLV Rajevac nên các tuyển thủ Thái Lan đã cố tình chơi "dưới sức" trong cuộc chạm trán Ấn Độ nhằm gây sức ép khiến FAT phải sa thải chiến lược gia người Serbia.

Hai cái tên bị báo chí Thái Lan chỉ mặt trong vụ "lật thầy" là Chanathip và tiền đạo Teerasil. Cả hai cùng một số cầu thủ khác có tiếng nói ở đội tuyển Thái Lan bị cáo buộc yêu cầu FAT phải sa thải HLV Rajevac. Bằng không, tất cả sẽ không ra sân thi đấu.

Hiện tại, FAT vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Vào lúc 18h00 hôm nay, Thái Lan sẽ chạm trán Bahrain ở lượt trận thứ 2. Nếu không muốn sớm phải chia tay giải đấu, họ sẽ phải giành được ít nhất 1 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại