Mẹ vừa quay lưng đi, con gái 5 tuổi đã bị bắt cóc và giết hại, kết quả khám nghiệm tử thi khiến người mẹ khóc ngất

LAN PHƯƠNG |

Chỉ một vài giây bất cẩn của người lớn, đứa trẻ 5 tuổi đã bị bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại dã man.

Tại Kostroma, bé gái Veronica (tên đã được thay đổi), 5 tuổi, mất tích vào ngày 4/1/2022. Khi được tìm thấy, đứa trẻ đã không còn dấu hiệu của sự sống. 

Vào ngày xảy ra sự việc, người mẹ làm nhân viên dọn dẹp trong rạp chiếu phim đã đưa con gái đến chỗ làm cùng, bởi cô bé đang trong thời gian nghỉ lễ. Trong khi người mẹ đang làm việc thì bé gái tự chơi ở hành lang.

Mẹ vừa quay lưng đi, con gái 5 tuổi đã bị bắt cóc và giết hại, kết quả khám nghiệm tử thi khiến người mẹ khóc ngất - Ảnh 1.

Bé gái 5 tuổi bị hai người đàn ông bắt cóc ngay tại quảng trường

Sau đó, bé gái cảm thấy buồn chán và muốn đi ra ngoài để ngắm nhìn cây thông Noel ở quảng trường ngay gần đó. Người mẹ đã cho phép con gái ra ngoài trong 5 phút, nhưng cô không biết rằng đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy con gái của mình.

Mẹ vừa quay lưng đi, con gái 5 tuổi đã bị bắt cóc và giết hại, kết quả khám nghiệm tử thi khiến người mẹ khóc ngất - Ảnh 2.

Bé gái chơi đùa bên cây thông Noel và bị bắt cóc

Thông tin về bé gái mất tích ngay lập tức được lan truyền trên mạng xã hội. Người mẹ đã liên lạc với cảnh sát nhờ trợ giúp. Cảnh sát cùng với các tình nguyện viên không quản ngày đêm tham gia tìm kiếm bé gái mất tích. Sau đó, nhờ vào đoạn ghi hình của camera rạp chiếu phim, cảnh sát đã xác định được bé gái bị hai người đàn ông bắt cóc ngay tại quảng trường.

Camera đã quay lại được cảnh hai người đàn ông bế một đứa trẻ mặc chiếc áo khoác giống hệt chiếc áo khoác mà bé gái mặc hôm đó. Nhưng lạ thay, những người qua đường không hề phản ứng với họ theo bất kỳ cách nào. 

Theo phán đoán ban đầu dựa vào những gì camera quay lại thì bé gái không la hét và cũng không có dấu hiệu phản kháng. Có lẽ vì vậy nên hai kẻ bắt cóc mới có thể dễ dàng đem bé gái đi trước mặt nhiều người như vậy

Lần theo manh mối, khoảng 4-5 giờ sau khi bé gái bị bắt cóc, cảnh sát đã tìm được bé gái, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Thi thể bé gái được phát hiện trong một ký túc xá của thành phố Kostroma cách địa điểm bắt cóc 90 mét. Hai thủ phạm được cho là cũng đã bị bắt ngay tại hiện trường gây án và đã khai nhận tội ác ngay trước khi bị áp giải.

Mẹ vừa quay lưng đi, con gái 5 tuổi đã bị bắt cóc và giết hại, kết quả khám nghiệm tử thi khiến người mẹ khóc ngất - Ảnh 3.

Denis, 44 tuổi, đã có thời gian thụ án vì tội ấu dâm trước đây

Được biết, một trong hai kẻ bắt cóc đó là Denis, 44 tuổi, từng phạm tội ấu dâm và đã mãn hạn tù, hiện đang bị cảnh sát giám sát sau khi mãn hạn tù. Đồng phạm của hắn là Vadim, 24 tuổi, cũng là cư dân của Kostroma, từng có tiền án về tội gian lận thẻ ngân hàng.

Thi thể bé gái xấu số bị cho vào một chiếc túi. Những kẻ bắt cóc có ý định tiêu hủy cái xác nhưng không có thời gian. Các nhân viên pháp y đã tìm thấy những dấu vết của bạo lực tình dục trên thi thể bé gái. Trước khi bị giết, cô bé Veronica đã bị chúng đánh đập và hành hạ suốt nhiều giờ. Ngoài ra, tại thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đều đang trong tình trạng say rượu.

Mẹ vừa quay lưng đi, con gái 5 tuổi đã bị bắt cóc và giết hại, kết quả khám nghiệm tử thi khiến người mẹ khóc ngất - Ảnh 4.

Dưới tòa nhà xảy ra án mạng, người dân địa phương đặt hoa và đồ chơi để chia buồn

Sau khi tin tức được công bố, hàng trăm người dân đã tập trung dưới tòa nhà xảy ra án mạng, họ đặt những bó hoa và đồ chơi cho trẻ em để an ủi linh hồn cô bé đã khuất.

Alina là một cư dân ở Kostroma, chia sẻ: "Chúng tôi đã tham gia tìm kiếm bé gái và đến đây vì điều này quá kinh khủng. Chúng tôi không muốn sống trong một thành phố xảy ra những điều như này. Những tên tội phạm chỉ bị giam giữ một thời gian, sau đó lại được thả ra. Chúng ta cần nhiều camera hơn, chúng ta cần giữ cho đường phố an toàn.

Hiện giờ đang là kỳ nghỉ lễ, rất nhiều người xung quanh nhưng lại không có ai giúp đỡ bé gái. Còn có những người khác trong ký túc xá, làm thế nào mà họ không nghe thấy những gì đã xảy ra? Chúng tôi muốn một phiên tòa xét xử công bằng, nhưng chúng tôi sợ rằng những người này sẽ không bị trừng phạt thích đáng vì tội ác khủng khiếp như vậy."

Trong phiên tòa sơ thẩm, Denis có nguy cơ sẽ phải nhận án tù chung thân cho tội ác man rợ mà hắn gây ra. Còn về phía Vadim, hắn hiện đang có những dấu hiệu bất ổn về tinh thần, nên đang đợi sự chẩn đoán từ các bác sĩ tâm lý. Vụ án đang được nhanh chóng hoàn thiện các bằng chứng liên quan.

Nguồn: Komsomolskaya Pravda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại