Mẹ bỏ con 2 ngày tuổi lại bệnh viện rồi đi biệt tích

Gia Hưng |

Sau khi sinh bé gái khoẻ mạnh được 2 ngày tuổi, người phụ nữ bất ngờ để lại con cùng đồ đạc và 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi biệt tích.

Chiều nay 10/5, thông tin từ khoa Sản, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, hiện phía khoa đang chăm sóc, nuôi dưỡng cho một bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi khi vừa được 2 ngày tuổi.

Trước đó, vào ngày 30/4, một người phụ nữ khoảng 39 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An đến nhập viện để chuyển dạ trong lần sinh thứ 3.

Cùng ngày, sản phụ này sinh được bé gái kháu khỉnh, khỏe mạnh với cân nặng 3,2kg.

Sau sinh con được 2 ngày, người phụ nữ trên bất ngờ bỏ con gái lại bệnh viện cùng với ít đồ đạc và số tiền 1,5 triệu đồng rồi đi biệt tích.

Các điều dưỡng tại khoa Sản đang chăm sóc cho bé Kẹo bị mẹ bỏ rơi.
Các điều dưỡng tại khoa Sản đang chăm sóc cho bé Kẹo bị mẹ bỏ rơi.

Phát hiện sự việc trên, phía bệnh viện đã kiểm tra thông tin mà người phụ nữ này khai báo với bệnh viện, tuy nhiên chính quyền địa phương cho biết không có ai tên và địa chỉ như trên.

Đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ và điều dưỡng tổ sơ sinh của Khoa Sản vẫn thay nhau trực và chăm sóc bé ngày đêm.

Những ngày qua, bé được nuôi dưỡng nhờ nguồn sữa chia sẻ từ các mẹ cũng vừa sinh con, cũng như sữa hộp đóng góp từ cán bộ trong khoa, nên bé đã tăng lên 3,8kg.

Thông tin mẹ bé khai trong hồ sơ bệnh án không phải thông tin thực, nên chúng tôi tạm đặt tên bé là bé Kẹo để tiện cho việc chăm sóc" - Điều dưỡng Lê Thị Phượng (Tổ Sơ sinh) chia sẻ.

Hiện tại bệnh viện sẽ nuôi cháu bé và chờ trong thời gian 1 tháng nếu người thân không đến nhận thì phía bệnh viện sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hiện tại bệnh viện sẽ nuôi cháu bé và chờ trong thời gian 1 tháng nếu người thân không đến nhận thì phía bệnh viện sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phía Bệnh viện cho biết, trong thời gian hơn 1 tháng tới, nếu vẫn không có người thân đến nhận, bệnh viện sẽ làm thủ tục con nuôi cho tổ chức hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại