*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Với mong muốn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, nhiều bà nội trợ tìm mua máy sục ozone để loại bỏ hoàn toàn hóa chất tồn dư trong thực phẩm.
Từng được quảng cáo với những tính năng "thần kỳ" nhưng hiện tại, những chiếc máy ozone đã hầu như không còn xuất hiện trên kệ hàng của các siêu thị điện máy lớn ở Hà Nội.
Ozone là 1 khí độc, có tính oxi hóa rất mạnh, có thể tương tác với hầu hết các hợp chất hữu cơ. Vì vậy khi tiếp xúc với ozone, các cơ quan của cơ thể người dễ dàng bị tổn thương.
Theo GS Nguyễn Lân Dũng, máy khử trùng ozone không có tính năng diệt được các loại hoá chất như các nhà sản xuất quảng cáo mà nó chỉ diệt được vi trùng, vi khuẩn không bào tử, nấm bào tử. Còn vi khuẩn có bào tử, máy ozone không có tác dụng.
Từ rất lâu, nhiều chuyên gia uy tín đã phủ nhận khả năng khử hóa chất của máy ozone. Không chỉ vậy, những loại máy kém chất lượng còn tạo ra các chất gây hại sức khỏe người dùng.
Hiện nay, trên thị trường máy ozone vô cùng phong phú, trong đó có nhiều sản phẩm được đính thêm thương hiệu Đại học Bách Khoa Hà Nội. Song, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa HN khẳng định, trường không sản xuất máy ozone nào.
TS Nguyễn Văn Khải, ông già ozone, khẳng định: "Tôi phải nói nếu quảng cáo máy ozone khử 99% hóa chất, vi khuẩn thì người đó không có trình độ hoá học lớp 8. Chúng ta ai cũng biết làm gì có chất nào có thể khử được 99% chất hoá học, vi khuẩn!"
Hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam đang sử dụng máy ozone để khử độc thức ăn, nhưng ít ai biết được tác hại thực tế của máy khử trùng này.
Tâm điểm