Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi cửa sổ rơi ở độ cao 10.000m

Trọng Hiếu |

Một chuyến bay của hãng hàng không Sichuan Airlines buộc hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Thành Đô, tây nam Trung Quốc hôm 14/5 sau khi kính chắn gió bên phải buồng lái rơi khỏi phi cơ trong lúc đang ở độ cao 10.000m.

Chuyến bay số hiệu 3U8633 của Sichuan Airlines chở 119 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn cất cánh khỏi sân bay ở Trùng Khánh vào sáng nay và dự kiến hạ cánh tại Lhasa, Tây Tạng.

Tờ Chengdu Economic Daily đăng hình ảnh cho thấy máy bay thiếu một trong những cửa sổ buồng lái, trong khi bảng điều khiển bị hư hại. Hai thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay bị thương khi cửa sổ rơi khỏi máy bay khi ở độ cao 10.000 m. 

Một phi công, được cho là cơ trưởng, bị trầy xước và cổ tay bị bong gân.

Sự việc buộc phi công hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Song Lưu thuộc thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, máy bay gặp sự cố là chiếc Airbus A319.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi cửa sổ rơi ở độ cao 10.000m - Ảnh 1.

Tình trạng hư hại nhìn từ bên trong buồng lái. Ảnh: Weibo

Sự cố giữa không trung liên quan đến kính chắn gió bị nứt xảy ra khá thường xuyên, thường do chim hoặc sét đánh, nhưng hiếm khi toàn bộ cửa sổ bị rơi khỏi phi cơ.

Năm 1990, một phi công của hãng British Airways bị hút một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ cabin sau khi kính chắn gió bị thổi bay ở độ cao 7.000 m.

Tháng 4 vừa qua, một động cơ trên chuyến bay của Southwest Airlines nổ tung khiến cửa sổ cabin bị vỡ, làm một hành khách bị hút một phần khỏi cửa và thiệt mạng.

Hôm 3/5, một chuyến bay khác của Southwest Airlines buộc hạ cánh khẩn cấp khi cửa cabin bị nứt trong chuyến bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại