Máy bay giải cứu thả pháo sáng, đáp chúi mũi vì lo IS tấn công tại Kabul

Đức Trí |

Các máy bay quân sự làm nhiệm vụ giải cứu khi đến sân bay Kabul ở Afghanistan đều thả phá sáng và hạ cánh chúi mũi vì lo ngại khủng bố IS có thể âm mưu bắn hạ máy bay.

Tờ Daily Mail đưa tin các máy bay quân sự của Mỹ đang thực hiện cách hạ cánh lao chúi mũi xuống đường băng nhanh chóng để đối phó với nguy cơ bị tên lửa tấn công.

Trong khi một đoạn video cho thấy một máy bay vận tải Pháp ngày 21/8 đã phóng pháo sáng để đánh lừa công nghệ tầm nhiệt. (Xem video dưới đây. Nguồn: Daily Mail)

Máy bay giải cứu thả pháo sáng, đáp chúi mũi vì lo IS tấn công tại Kabul

Lực lượng Taliban đang kiểm soát mọi chốt giao thông dẫn đến sân bay Kubal và sẽ không tấn công máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu công dân và dân thường của các nước phương Tây. Bởi lẽ, động thái này có thể dẫn một chiến dịch quân sự khác do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan.

Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Mỹ đã bày tỏ lo ngại về khả năng chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Afghanistan tiến hành tấn công. Họ nghi ngờ khủng bố có thể sử dụng tên lửa tầm nhiệt bị đánh cắp của các lực lượng quân sự để nhắm vào những máy bay giải cứu chở hàng trăm người tị nạn trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Máy bay giải cứu thả pháo sáng, đáp chúi mũi vì lo IS tấn công tại Kabul - Ảnh 2.

Người dân chen kín trong một máy bay quân sự để rời khỏi Afghanistan. Ảnh: Reuters

Phiến quân IS đã đối kháng với Taliban trong suốt 6 năm qua khi các phần tử này muốn chiếm lấy một vùng lãnh thổ riêng của Afghanistan sau khi nhà nước “caliphate” sụp đổ ở Syria và Iraq.

Người dân Afghanistan có mặt tại sân bay Kabul cho biết đã có nhiều hơn 15 người bị trúng đạn hoặc bị giẫm đạp thiệt mạng khi hàng ngàn người cố gắng chạy lên các máy bay.

Một quan chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiết lộ với hãng Reuters trong điều kiện giấu tên rằng đã có ít nhất 20 người thiệt mạng trong 7 ngày qua ở khu vực bên trong và gần sân Kabul. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết đã có 7 công dân Afghanistan thiệt mạng khi cố trốn chạy khỏi Taliban.

Ngày 22/8, Mỹ thông báo sẽ sử dụng máy bay thương mại để giúp vận chuyển những người đã được sơ tán khỏi Afghanistan. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết 18 máy bay, bao gồm của các hãng hàng không United, American Airlines và Delta, sẽ không bay đến Kabul mà sẽ được sử dụng để chở những người đã ra khỏi Afghanistan tại một điểm trung chuyển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại