Mâu thuẫn khi đòi nợ 1 triệu đồng, 1 người bị đâm chết ở Sài Gòn

Kim Lượng |

Khi đòi nợ 1 triệu đồng mà Phát đã nợ của bạn Hùng trước đó thì xảy ra mâu thuẫn, Hùng đã bị đối thủ đâm tử vong.

Ngày 18/8, Công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Hồng Phát (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Hùng (SN 1991, quê Tiền Giang). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc đòi nợ với số tiền 1 triệu đồng giữa Phát và Hùng.

Theo điều tra ban đầu, Phát có vay mượn của bạn anh Nguyễn Minh Hùng (SN 1991, quê Tiền Giang) 1 triệu đồng, tuy nhiên, Hùng nhiều lần đòi nợ nhưng bất thành.

Ngày 14/8, Hùng chở vợ là chị Nguyễn Thị Huế Linh (SN 1988, quê Bình Dương) đi từ quận Bình Thạnh về nhà trọ ở Bình Dương, đi cùng vợ chồng Hùng có anh Nguyễn Xuân Linh (SN 1984, quê Phú Yên).

Khi đến quán nước trên Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình, quận Thủ Đức) thì anh Hùng dừng xe lại và mua nước thì gặp Phát đang ngồi uống nước với anh Hoàng Đình Tuấn (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh).

Lúc này, anh Hùng và Phát xảy ra cự cãi về số tiền 1 triệu đồng đã nợ trước đó.

Tuấn cùng Phát và 1 đối tượng tên Tài (chưa xác định lai lịch, bạn của Phát) đã xông vào đánh Hùng. Phát dùng con dao xếp dài khoảng 20cm chạy đến xe máy anh Linh đâm 1 nhát vào hông bên phải của người này khiến nạn nhân bị thương.

Chưa dừng lại, Phát dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Hùng khiến nạn nhân tử vong. Phát bỏ trốn sau khi gây án.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, truy xét.

Đến tối 17/8, các trinh sát đã bắt được Phát khi đang lẩn trốn. Tại công an, Phát khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại