Mất sao ở đại chiến U22 Việt Nam, Thái Lan muốn “ăn thua đủ” đến cùng

Tiểu Mã |

Thái Lan đang rất bức xúc khi ngôi sao Buran Chaiyawat sẽ bị treo giò trong trận đại chiến sắp tới gặp Việt Nam.

Trong lượt trận thứ 3 tại bảng B, U22 Thái Lan đã đánh bại Campuchia 3-0. Tuy nhiên chiến thắng của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka không trọn vẹn khi tiền vệ tấn công Buran Chaiyawat đã dính thẻ đỏ trực tiếp ở cuối hiệp 1 (sau đó một cầu thủ Campuchia cũng nhận kết cục tương tự).

Với việc bị phạt thẻ đỏ trực tiếp , Buran sẽ bị treo giò ở 2 trận đấu sắp tới, khi U22 Thái Lan đối đầu Philippines (22/8) và U22 Việt Nam (24/8).

Theo Siamsports, ngày hôm nay (21/8), Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức gửi đơn kháng cáo về án phạt của Buran lên AFC. FAT đưa lý do rằng trọng tài đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ trực tiếp với tiền ngôi sao và trong tình huống này, chính cầu thủ Campuchia mới là người chủ động phạm lỗi trước.

Trước khi gửi đơn kháng cáo lên AFC, HLV Worrawoot Srimaka sau trận đấu gặp Campuchia cũng lên tiếng chỉ trích trọng tài đã không đưa ra được một phán quyết công bằng và việc học trò cưng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp là hoàn toàn oan uổng.

Mất sao ở đại chiến U22 Việt Nam, Thái Lan muốn “ăn thua đủ” đến cùng - Ảnh 1.

Tình huống dẫn tới thẻ đỏ của cầu thủ Thái Lan và Campuchia.

Hiện tại vẫn chưa biết AFC sẽ thông báo ra sao về án phạt của Buran. Trong trường hợp cầu thủ này không thể góp mặt ở trận đại chiến U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng bảng B thì đây sẽ là một tổn thất rất lớn đối với đội bóng xứ chùa Tháp và sẽ có tác động ngược lại với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Sau 3 trận đã đấu, Buran Chaiyawat có đóng góp lớn trong lối chơi tấn công của U22 Thái Lan. Chính cầu thủ này là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận hòa 1-1 của đội tuyển xứ Chùa Vàng trước Indonesia ở trận mở màn.

Hiện tại, cục diện bảng B vẫn đang rất khó lường bởi cả Thái Lan, Việt Nam lẫn Indonesia đều còn nguyên cơ hội dẫn đầu bảng để nắm lợi thế ở vòng bán kết. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang chiếm lợi thế khi tạm dẫn đầu bảng với 9 điểm cùng hệ số +11 sau 3 lượt trận trong khi 2 đội tuyển còn lại chỉ giành 7 điểm với cùng hệ số +4.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại