Mất mát cực lớn tại Syria: IS cả gan chọc tức "gấu Nga" - Sẽ trả thù tàn bạo?

Quang Huy |

Sau cái chết của những công dân Nga tại Aleppo, trong đó có Đại tá Ruslan Galitzky, chiến thuật của lực lượng vũ trang Nga tại Syria có thể sẽ được điều chỉnh.

Đây là quan điểm được phó chủ tịch thứ nhất Tiểu ban Duma Nga về quốc phòng, ông Alexandr Sherin, chia sẻ hôm thứ tư, ngày 7/12/2016 trong cuộc nói chuyện với trang điện tử "Lenta.ru" (Nga).

Theo ông, những điều chỉnh nhất định là cần thiết để "giảm thiểu mất mát về nhân sự" trong khu vực xảy ra chiến sự. "Nhiệm vụ chính đó là chiến đấu bằng khí tài chứ không phải bằng con người. Cần phải trân trọng mạng sống con người", ông Sherin tuyên bố.

Phó chủ tịch thứ nhất Tiểu ban Duma Nga về quốc phòng nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào bệnh viện dã chiến của Nga là sự vi phạm các hiệp định quốc tế trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo.

"Sát hại người đã bị thương, tổ chức pháo kích nhằm vào các nhân viên y tế, những người thuộc tổ chức Chữ thập đỏ mà treo cờ trắng là điều bị cấm bởi Hiệp ước Geneva", đại biểu Duma này nhấn mạnh.

Mất mát cực lớn tại Syria: IS cả gan chọc tức gấu Nga - Sẽ trả thù tàn bạo? - Ảnh 1.

Xe tăng T-90 hiện đại đã được Nga tung sang Syria.

Trước đó, vào hôm thứ tư, đại diện chính thức của Điện Kremlin khi bình luận về khả năng Nga sẽ tăng cường các hoạt động quân sự tại Syria đã giải thích rằng, chiến lược trong lĩnh vực này do tổng thống xác định, còn chiến thuật thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

Được biết, hôm 7/12, Đại tá quân đội Nga Ruslan Galitzky đã hi sinh tại Syria. Ông bị trúng đạn của phiến quân tại một trong những khu dân cư ở phía tây thành phố Aleppo. Sĩ quan này thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Syria tổ chức huấn luyện chiến đấu và làm chủ khí tài quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại