Bộ trưởng Quốc phòng "bật" Tổng thống Philippines: Không thể trở thành chư hầu của TQ!

Khang Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines: Bất luận Tổng thống Duterte có công khai "lấy lòng" Trung Quốc như thế nào thì Philippines cũng không thể trở thành nước chư hầu của họ.

Tờ Financial Times của Anh ngày 8/12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, tuy nước này có ý giảm sự phụ thuộc quân sự đối với Mỹ, nhưng bất luận tổng thống Roa Duterte có công khai "lấy lòng" Trung Quốc như thế nào thì Philippines cũng không thể trở thành nước chư hầu của họ.

Trao đổi với tờ Financial Times của Anh ông Delfin Lorenzana cũng cho rằng một mặt Philippines sẽ duy trì quan hệ với Mỹ, mặt khác Philippines có lẽ sẽ tăng cường mối quan hệ quốc phòng với nước láng giềng Đông Nam Á.

Philippines đang mua tàu chiến của Indonesia, mua tàu chiến và máy bay của Hàn Quốc, ngoài ra Nhật Bản cũng cung cấp một số tàu chiến cho Philippines.

Theo ông Delfin Lorenzana, Tổng thống Philippines Roa Duterte luôn muốn thông qua sự vận động không ngừng phát triển "mở rộng tầm nhìn của mình", để nâng cao khả năng phòng vệ của đất nước.

Philippines luôn muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước lớn Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia và Malaisia.

Ông Delfin Lorenzana bổ sung cho rằng, từ khi Philippines buộc Mỹ rời căn cứ Philippines vào những năm 1990 đến nay, việc mua vũ khí, trang bị của Mỹ gặp rất nhiều vấn đề, "điều này khiến Philippines ý thức được việc không thể chỉ dựa vào một quốc gia để duy trì lực lượng phòng vệ của mình" ông Delfin Lorenzana nói.

Bộ trưởng Quốc phòng bật Tổng thống Philippines: Không thể trở thành chư hầu của TQ! - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana.

Cho dù như vậy, ông Delfin Lorenzana cũng cho rằng, Philippines không thể cắt đứt quan hệ với Mỹ được. Trên lãnh thổ Philippines có 100.000 người Mỹ sinh sống, ngoài ra trên lãnh thổ Mỹ cũng có khoảng 3 triệu người Philippines.

Theo ông Delfin Lorenzana, quan hệ Mỹ và Philippines sẽ tiếp tục đi xuống, điều này đồng nghĩa với việc Philippines vô tình hủy bỏ Hiệp định An ninh ký với Mỹ năm 1951, mà không thể đuổi quân Mỹ đóng tại đảo phía Nam của Philippines, mà nước này vẫn có thể giữ trang thiết bị tại căn cứ của Philippines.

Ông cũng bổ sung thêm, diễn tập quân sự chung Mỹ và Philippines cũng sẽ tiếp tục tồn tại và sẽ tiến hành một số "thay đổi" trong một vài phương diện, sẽ tập trung hơn vào phương diện như cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo.

Ông Delfin Lorenzana cũng chỉ ra, từ khi ông Donald Trump dành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng trước đến nay, tổng thống Philippines Roa Duterte đã giảm những luận điệu chống Mỹ của mình.

Chính phủ Philippines còn cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã mời ông Roa Duterte thăm Mỹ, tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa được phía Mỹ chứng thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại