Mạnh tay chi tiền khủng, con gái bầu Đức sẽ "bắt đáy" thành công?

Pha Lê |

Con gái bầu Đức hiện đang nắm giữ 8 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ 0,86% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai.

Theo thông tin từ phía Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG), con gái ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT công ty là Đoàn Hoàng Anh vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phần HAG thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn.

Mục đích của việc mua cổ phiếu là nhằm tăng sở hữu tại công ty. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/4 - 27/5/2022. Mức giá dự kiến để thực hiện giao dịch này là 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu HAG đã giảm hơn 3,5% so với phiên trước đó, xuống mức giá 8.800 mỗi cổ phiếu. Mức giá này đã giảm khoảng 34% so với hồi đầu năm. Như vậy, nếu tính theo mức giá này, để sở hữu số cổ phần trên, bà Hoàng Anh cần bỏ ra gần 9 tỷ đồng.

Bà Hoàng Anh hiện đang nắm giữ 8 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ 0,86% vốn. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu sẽ tăng lên mức 0,97% vốn, tương đương 9 triệu cổ phần.

Mạnh tay chi tiền khủng, con gái bầu Đức sẽ bắt đáy thành công? - Ảnh 1.

Hoàng Anh là một người khá kín tiếng với truyền thông. Lần đầu xuất hiện trên báo giới năm 2014 khi cô tham gia khởi công công trình ở Myanmar (lúc đó cô mới 24 tuổi).

Thời điểm này, chia sẻ với truyền thông, ông Đức cho biết: "Thật ra cháu không phải làm việc cho HAGL, dịp ấy chỉ là về phụ giúp mình thôi, chứ cháu làm cho một ngân hàng nước ngoài để thu thập kinh nghiệm"..

Đầu năm 2020, Đoàn Hoàng Anh gây chú ý với việc góp vốn trong Công ty Cổ phần Cà phê Ông Bầu. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Cà phê Ông Bầu được thành lập vào cuối tháng 11/2019, trụ sở tại quận 4, TP.HCM và vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Đoàn Hoàng Anh và Võ Quốc Lợi, con trai bầu Thắng, giữ tỷ lệ sở hữu mỗi người là 24,5%.

Thương hiệu cà phê Ông Bầu sẽ nhắm đến các khách hàng thuộc phân khúc bình dân với giá bán bình quân 16.000 - 30.000 đồng/ly. Mỗi ly cà phê quán bán ra sẽ được trích 1.000 đồng cho Quỹ Phát triển tài năng trẻ bóng đá Việt Nam.

Vào tháng 8/2021, lần đầu tiên Hoàng Anh xuất hiện hiện tại Hoàng Anh Gia Lai trên cương vị cổ đông. Sau đó, cô gái này đã có nhiều động thái mua cổ phiếu HAG. Lần đầu tiên bà Hoàng Anh mua vào cổ phiếu HAG là tháng 8/2021. 2 lần mua vào của Hoàng Anh theo phương thức khớp lệnh đã biến cô từ không sở hữu cổ phần nào đã nắm giữ 0,86% vốn điều lệ công ty.

Mạnh tay chi tiền khủng, con gái bầu Đức sẽ bắt đáy thành công? - Ảnh 2.

Dự án nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Haagrico.

Mạnh tay chi tiền khủng, con gái bầu Đức sẽ bắt đáy thành công? - Ảnh 3.

Theo báo cáo tài chính, năm 2021, HAG ghi nhận doanh thu thuần 2.097 tỷ đồng và lãi gộp 507 tỷ đồng và lãi sau thuế 128 tỷ đồng, lợi nhuận ròng cổ đông công ty mẹ hơn 203 tỷ đồng.

Ngành cây ăn trái vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu của tập đoàn với sản phẩm chủ lực là chuối. Chăn nuôi heo cũng mang lại doanh thu tương đối lớn với hơn 558 tỷ đồng khi năm 2021 HAG đã xây dựng được 7 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm.

"Kế thừa những thành quả đạt được của năm 2021, HAGL đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Cụ thể, chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022 là doanh thu đạt 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng. HAGL cũng sẽ phát hành cổ phần riêng lẻ để huy động vốn chủ sở hữu 1.200 tỷ đồng đầu tư vào ngành chuối và chăn nuôi heo", bầu Đức chia sẻ.

Nếu kế hoạch này hoàn thành thì doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của HAG tăng lần lượt gấp 2,3 lần và gấp gần 9 lần so với thực hiện của năm 2021. Nếu hoàn thành kế hoạch này, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất của HAGL kể từ năm 2015 tới nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại