Mặc kệ hỗn loạn, Ngoại trưởng Pompeo trung thành với TT Trump đến cùng

Bình Giang |

Trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến nhiều quan chức trong chính quyền ra đi, Phó Tổng thống giữ khoảng cách và một số người trong đảng ủng hộ luận tội ông. Giữa những rối loạn đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo vẫn là người trung thành đến cuối cùng.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tiếp tục đưa ra những chính sách cứng rắn với hàng loạt quốc gia, làm dấy lên đồn đoán rằng ông đang ngắm Nhà Trắng cho cuộc bầu cử năm 2024.

Từ khi xảy ra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol do những người biểu tình ủng hộ ông Trump gây ra, ông Pompeo vẫn tiếp tục làm công việc của mình, đó là đưa Cuba và nhóm phiến quân Huthi ở Yemen và danh sách “khủng bố”, đồng thời nới lỏng hạn chế các quan chức Mỹ tương tác với Đài Loan.

Ngày 12/1, ông có bài phát biểu cáo buộc Iran và lực lượng Al-Qaeda có quan hệ liên minh, bất chấp việc các chuyên gia từ lâu vẫn tranh cãi về điều này.

Dù ông Pompeo chỉ trích cuộc tấn công vào Đồi Capitol, sau đó ông đăng một bức ảnh chụp cùng Lauren Boebert, một nữ nghị sĩ Cộng hoà mới đã gây tranh cãi về những bình luận trước và sau cuộc bạo loạn. Nghị sĩ này còn gọi ông Pompeo là “người yêu nước thực sự”.

Trong một phát biểu đầu tuần này, ông Pompeo đáp trả những người chỉ trích ông rằng sự xuất hiện của ông là để tuyên truyền và so sánh với việc Twitter và Facebook cấm tài khoản của ông Trump vì kích động bạo lực.

“Đã đến lúc chúng ta chỉ cần đưa chủ nghĩa thức dậy vào giấc ngủ”, ông Pompeo nói.

Giống như nhiều người khác trong đảng Cộng hoà, ông Pompeo không phải người ủng hộ ông Trump ngay từ đầu.

Nhưng từ khi trở thành giám đốc CIA rồi ngoại trưởng, ông Pompeo là quan chức hiếm hoi sống sót khi ông Trump sa thải người liên tục. Ông Pompeo không bao giờ có phát biểu nào trái ngược với ông chủ của mình ở chỗ công khai.

Ba thành viên Nội các nghỉ việc sao vụ bạo loạn ở Quốc hội và nhiều người khác trở nên lặng lẽ để chờ hết nhiệm kỳ, nhưng ông Pompeo vẫn không dừng lên tiếng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 12/1, ông Pompeo gọi những kẻ nổi loạn ở Đồi Capitol là “tội phạm” cần bị truy tố.

“Nhưng lịch sử ghi nhận những việc tốt mà tổng thống và chính quyền của chúng tôi đã làm…Những cuốn sách sẽ viết về những thay đổi mà chúng tôi tạo ra cho thế giới”, ông Pompeo nói.

Ông Pompeo là người đi đầu trong nỗ lực ngoại giao mang tính dấu ấn của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, thúc đẩy những chính sách quan trọng để hậu thuẫn Israel và gây sức ép tối đa lên Iran.

Những nỗ lực đó mang lại kết quả trái ngược, khi ông Kim chưa có bước đi cụ thể nào nhằm tiến tới phi hạt nhân hoá và Iran vẫn đang đối đầu với Mỹ, còn Israel thành công trong việc bình thường hoá quan hệ với 4 quốc gia Ả-rập.

Ông Pompeo, 57 tuổi, không giấu diếm mong muốn sẽ giành được vị trí cao hơn.

Phó Tổng thống Pence đã kiên định ủng hộ ông Trump trong 4 năm, nhưng cuối cùng buộc phải thay đổi khi bị ông Trump ép phải gạt bỏ kết quả bầu cử trong phiên họp mang tính thủ tục của Quốc hội.

Stephen Walt, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại ĐH Harvard, cho rằng ông Pompeo giờ đang phụ trách vai trò đi đầu trên mạng xã hội mà ông Trump không làm được nữa.

Theo AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại