Mắc bệnh hiếm gặp khiến máu tiết ra liên tục 5 lần/ngày trên toàn bộ cơ thể, cuộc sống của cô bé 8 tuổi thay đổi hoàn toàn

YU |

Căn bệnh lạ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một cô bé 8 tuổi người Ấn Độ.

Một bé gái Ấn Độ bắt đầu có triệu chứng kỳ lạ từ tháng 4 năm nay. không chỉ ở tai mà mũi cũng xuất hiện chất lỏng màu đỏ, ngay cả mồ hôi cơ thể cũng là một màu đỏ đáng sợ.

Theo trang The Sun, sự việc kỳ quặc này xảy ra với cô bé Chwngsasa Debbarma năm nay 8 tuổi, đang sống ở Tripura, Đông Bắc Ấn Độ. 

Một ngày sẽ có ít nhất là 5 lần xuất hiện chất lỏng màu đỏ đó trên người đứa trẻ và kéo dài khoảng 10 phút.

Ban đầu, cơn chảy máu của Debbarma sẽ chấm dứt sau khi uống thuốc, nhưng một thời gian sau đó, máu đã bắt đầu xuất hiện ở diện rộng, như mũi, môi, lưỡi, trán, thái dương, bàn tay, bàn chân, mắt tai, ngón tay,...

Mắc bệnh hiếm gặp khiến máu tiết ra liên tục 5 lần/ngày trên toàn bộ cơ thể, cuộc sống của cô bé 8 tuổi thay đổi hoàn toàn - Ảnh 1.

Khi cô bé khóc, chất lỏng đỏ như máu tuôn ra từ khóe mắt.

Mắc bệnh hiếm gặp khiến máu tiết ra liên tục 5 lần/ngày trên toàn bộ cơ thể, cuộc sống của cô bé 8 tuổi thay đổi hoàn toàn - Ảnh 2.

Chất lỏng đỏ chảy từ mũi.

Mắc bệnh hiếm gặp khiến máu tiết ra liên tục 5 lần/ngày trên toàn bộ cơ thể, cuộc sống của cô bé 8 tuổi thay đổi hoàn toàn - Ảnh 3.

Lòng bàn tay...

Mắc bệnh hiếm gặp khiến máu tiết ra liên tục 5 lần/ngày trên toàn bộ cơ thể, cuộc sống của cô bé 8 tuổi thay đổi hoàn toàn - Ảnh 4.

...và chân của cô bé cũng tiết ra chất lỏng màu đỏ như máu.

Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán Debbarma mắc bệnh "Mồ hôi máu" (Hematohidrosis) hiếm gặp. Thông thường xác suất mắc bệnh là 1/10 triệu và căn bệnh của cô bé cần được theo dõi thường xuyên. 

Sau khi chuyển đến điều trị tại một bệnh viện chuyên khoa ở Agartala, tình trạng chảy máu của cô bé 8 tuổi đã dần được kiểm soát nhưng bác sĩ vẫn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây ra căn bệnh này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại