Lý do vũ khí Nga đắt hàng và khiến lệnh trừng phạt của phương Tây “bất lực”

Vũ Thu Hương |

Vũ khí Nga có nhiều ưu điểm được khách hàng thế giới ưa chuộng. Với S-400, dù có giá tới 400 triệu USD nhưng hệ thống phòng thủ này vẫn trở thành mặt hàng được nhiều nước săn đón, mặc cho Mỹ và các đồng minh tìm cách trừng phạt các nước mua vũ khí này.

Sputnik cho hay khi mà các nền kinh tế lớn nhất châu Âu ngày càng tăng cường hợp tác với Moscow, rất nhiều nhà ngoại giao ở phương Tây hiện phải thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt cho nước Nga đều thất bại.

Bắt đầu được triển khai vào tháng 3/2014, lệnh trừng phạt Nga mà các nước phương Tây áp đặt nhằm ngăn cản Moscow tiếp cận với các nguồn tài chính cũng như tiến hành các giao dịch quan trọng. Bằng những biện pháp này phương Tây tin tưởng sẽ cô lập hoàn toàn Moscow.

Tuy nhiên, thực tế Nga thực hiện thành công ngày càng nhiều thương vụ quốc tế. Moscow bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hiện đại nhất thế giới cho các nước là bằng chứng rõ ràng cho thấy, các lệnh trừng phạt của phương Tây dường như không có tác dụng nhiều với Nga như các nước này kỳ vọng.

Dù có giá tới 400 triệu USD nhưng hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến hàng đầu thế giới S-400 của Nga vẫn trở thành mặt hàng được nhiều nước săn đón mặc cho Mỹ và các đồng minh tìm cách trừng phạt các nước mua S-400.

Cả Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đều ký các thỏa thuận mua S-400 năm nay, trong khi Trung Quốc đã tiếp nhận hệ thống phòng thủ này từ Nga. Ngoài ra, các cuộc đàm phán để triển khai mua S-400 cũng đang được tiến hành giữa Điện Kremlin và Iraq, Saudi Arabia và Qatar.

"Không còn nghi ngờ gì về việc cô lập Nga. Thậm chí không còn ai đề cập tới vấn đề này. Đã có những bước đột phá lớn nhờ Trung Quốc và Ấn Độ. Thông điệp ở đây là Nga vẫn mở cửa cho các giao dịch làm ăn", Andrei Frolov, tổng biên tập tạp chí Xuất khẩu Vũ khí của Nga, cho biết.

Các biện pháp trừng phạt Nga do Mỹ thiết kế đã không đạt được mục tiêu, thậm chí giới ngoại giao và tài chính còn nhận định các lệnh trừng phạt này là sự thất bại hoàn toàn.

Mối quan hệ ngày càng được thắt chặt giữa Nga và Trung Quốc đã phá vỡ những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn Moscow tiếp cận với các cơ chế thương mại và tài chính. Trong khi đó, Nga vẫn đang đẩy mạnh tầm ảnh hưởng của nước này trong nền ngoại giao toàn cầu, tờ Finance Time cho hay.

Israel, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đều ca ngợi mối quan hệ nồng ấm với Nga, cho phép Moscow mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông, ngay cả khi Mỹ đã giảm dần sự hiện diện tại khu vực này.

Nhu cầu của châu Âu về dầu và khí đốt Nga ngày càng tăng, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài của châu lục này vào Nga cũng tăng theo. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thực hiện hàng loạt chuyến thăm ngoại giao tới Nga.

Các động thái này dường như đi ngược lại với giọng điệu cứng rắn từ NATO, trong đó các nước ngoài mặt đều tuyên bố ủng hộ các lệnh trừng phạt Nga do Mỹ dẫn đầu.

"Việc cô lập Nga là bất khả thi, điều đó đã quá rõ ràng. Hiện có rất nhiều lựa chọn cho Moscow trên trường quốc tế", Andrei Bystritsky, chủ tịch Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, nhận định.

Đắt hàng ở các nước Saudi Arabia và Trung Đông

Theo người đứng đầu tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nhà nước Nga Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev cho biết, đơn đặt hàng của Rosoboronexport đã vượt ngưỡng 50 tỷ USD, trong đó hợp đồng với các nước Saudi Arabia và Trung Đông chiếm tỉ lệ đáng kể.

Một trong những điều cơ bản khiến vũ khí Nga được ưa chuộng là bởi sự thích ứng với các điều kiện khí hậu trên biển, trên mặt đất, trên không và đặc biệt là tính hiệu quả trên thực tế chiến trường.

Lý do vũ khí Nga đắt hàng và khiến lệnh trừng phạt của phương Tây “bất lực” - Ảnh 1.

Vũ khí của Nga có nhiều ưu điểm được khách hàng thế giới ưa chuộng.


Tính hiệu quả và giá cả phải chăng là lợi điểm của vũ khí và thiết bị quân sự Nga, và đó cũng được cho là lý do quan trọng nhất mà khách hàng ưa chuộng vũ khí Nga.

Bên cạnh đó là chế độ hậu mãi khi mua vũ khí Nga - trong đó nổi bật nhất là chính sách sẵn sàng hợp tác theo phương châm các bên cùng có lợi của Mosow - đã khiến các khách hàng tìm đến với vũ khí và thiết bị quân sự Nga.

Tại triển lãm hàng không quốc tế lần thứ 6 mang tên Bahrain International Airshow 2018, được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16/11, Rosoboronexport sẽ giới thiệu hơn 250 mẫu vũ khí Nga và trang thiết bị quân sự tiên tiến nhất của Nga.

Bao gồm cả tên lửa phòng không tầm xa S-400, hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir, máy bay chiến đấu Su-35, máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76MD-90A, máy bay không người lái Takhion và Orlan-10E.

Theo Rosoboronexport, các vũ khí Nga, đặc biệt là hệ thống phòng không sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm đáng kể tại triển lãm.

Giới phân tích cho rằng khách hàng ưa chuộng vũ khí Nga, nhất là khách hàng Saudi Arabia, thực ra không có gì bất ngờ, mà điều đó đã thể hiện qua việc đồng minh tại vùng đất nóng bất chấp đe doạ của Mỹ, quyết sở hữu hệ thống phòng không S-400.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại