Lý do không quân Nga bất ngờ “im hơi lặng tiếng” ở Syria suốt tháng 10

Vũ Thu Hương |

Việc không quân Nga không tiến hành bất cứ cuộc không kích nào nhằm vào các mục tiêu quân sự của phe đối lập ở phía bắc Syria trong tháng 10 bắt nguồn từ Thỏa thuận ngừng bắn Sochi.

Theo AMN, Không quân Nga không tiến hành bất cứ cuộc không kích nào nhằm vào các mục tiêu quân sự của phe đối lập ở phía bắc Syria trong tháng 10. Đây là một động thái hiếm.

Theo nguồn tin quân sự ở tỉnh Hama, gần như toàn bộ chiến đấu cơ của không quân Nga không lên đường làm nhiệm vụ trong tháng 10.

Lý do vì đây là khoảng thời gian thi hành Thỏa thuận ngừng bắn Sochi nhằm thiết lập vùng đệm có bán kính từ 15 -20 km nằm dọc vùng chiến sự ở phía tây bắc Syria.

Thỏa thuận Sochi lần thứ 17 đã không thể ngăn được tình trạng giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và các tay súng nổi dậy ở tây bắc Syria. Song theo thỏa thuận này, không quân Nga hoàn toàn "im hơi lặng tiếng" ở các tỉnh Idlib, Hama, Aleppo và Latakia trong tháng 10.

Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi vào tháng 11 nếu như thỏa thuận Sochi đổ vỡ. Nhiều khả năng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nỗ lực hợp tác để duy trì vùng đệm ở phía tây bắc Syria chừng nào còn có thể.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, hơn 2.400 phiến quân và 206 thiết bị quân sự của chúng đã được đưa ra khỏi khu phi quân sự ở Idlib.

"Việc thực hiện thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/9/2018 về việc tạo ra một khu phi quân sự ở Idlib là quan trọng cho việc bình thường hóa hơn nữa ở Syria.

Tổng cộng có 2.450 tay súng thánh chiến và 206 thiết bị quân sự của chúng, bao gồm 31 xe tăng, 22 khẩu pháo cỡ lớn và 23 súng cối đã được đưa ra khỏi khu phi quân sự", Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Ông Konashenkov đồng thời nhấn mạnh đến những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thực hiện các thỏa thuận ở Idlib: "Mặc dù Ankara chưa tuân thủ tất cả các điều khoản của họ, song, tôi phải nhắc lại rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã có những nỗ lực đáng kể cho mục tiêu này.

Tỷ lệ vi phạm ngừng bắn đã giảm 75%, từ 773 vụ trong tháng 9 xuống còn 197 vào tháng 10. Tình hình dọc theo biên giới của khu phi quân sự hiện đang được giám sát bởi 10 trạm kiểm soát của Nga, 12 của Thổ Nhĩ Kỳ và 7 của Iran".

Trong khi đó, ngày 30/10, quân đội Syria (SAA) sử dụng rocket, pháo hạng nặng để tấn công các giao thông hào của hai nhóm phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham và Jaysh Al-Izza trong khu phi quân sự Idlib, theo Almasdar News.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/10 tuyên bố Moskva sẵn sàng hỗ trợ SAA mở chiến dịch tấn công vào Idlib nếu phiến quân không rút khỏi phi quân sự được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ quy định tại thỏa thuận Sochi vào tháng 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại