Lý do chính thức khiến Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hoãn triển khai S-400 của Nga

Vũ Thu Hương |

Nguyên nhân khiến Thổ Nhĩ Kỳ trì hoãn kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đã được phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận.

Theo Dailysabah, phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên Hội đồng Đại Tây Dương, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Ibrahim Kalin cho hay, trong tháng Tư, Thổ Nhĩ Kỳ không thể triển khai các hệ thống phòng không S-400 mua của Nga từ năm ngoái do ảnh hưởng từ cơn bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, ông Kalin khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chắc chắn triển khai S-400 vào thời gian tới.

"Có sự trì hoãn là do dịch Covid-19, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch", ông Kalin chia sẻ.

Ông Kalin cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần tuyên bố với Mỹ rằng Ankara vẫn quan tâm tới việc mua các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ.

Hiện Mỹ chưa đưa ra lời bình luận sau tuyên bố của phát ngôn viên Kalin.

Mối quan hệ giữa các đồng minh NATO căng thẳng nghiêm trọng trong năm qua khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua S-400 của Nga. Mỹ nhiều lần dọa đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình sản xuất máy bay F-35 Lightning II.

Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ của Nga có thể chứa nhiều chi tiết gây hại máy bay Lockheed Martin F-35 của Mỹ và vũ khí này không tương thích với hệ thống vũ khí của NATO.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tên lửa S-400 sẽ không gây hại hệ thống vũ khí của NATO và sẽ không gây hại đến các đồng minh.

Ông Erdogan trước đó tuyên bố rằng S-400 sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 4 tuy nhiên đại dịch virus corona đã làm thay đổi kế hoạch của Ankara.

Các cuộc thảo luận trước đó giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ về việc mua hệ thống tên lửa Patriot có thể sụp đổ vì nhiều vấn đề từ việc mua S-400 cho đến các điều khoản của Washington.

Ankara cũng khẳng định việc nước này quyết chọn mua S-400 của Nga là bởi Mỹ từ chối thông qua thương vụ bán các hệ thống tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định mua S-400 Nga là cần thiết cho nền an ninh quốc gia và từ chối đề nghị của Mỹ về việc từ bỏ mua tên lửa Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại