Lý do bất ngờ sau việc F-15 Israel “thoát nạn” khi tấn công gần căn cứ Nga ở Syria

Vũ Thu Hương |

Máy bay chiến đấu của Israel đã không bị đáp trả và thoát nạn trong cuộc tấn công vào khu vực căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria. Điều này bắt nguồn từ lý do này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vài ngày trước, các máy bay chiến đấu của Israel, được cho là F-15, đã dồn dập thực hiện một loạt cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ Syria. Và một trong số các cuộc tấn công đã đe dọa và gây nguy hiểm cho căn cứ không quân quân sự Nga "Khmeimim" nằm ở tỉnh Latakia của Syria.

Hóa ra, trong cuộc tấn công của Israel này, máy bay chiến đấu của Israel đã được máy bay quân sự Nga đang ở trong khu vực sân bay quân sự của Nga che chắn và bởi vậy hệ thống phòng không Syria không phát lệnh khai hỏa.

Cuộc tấn công kéo dài từ 10 đến 15 phút, và lực lượng phòng không Syria đã bắn nhiều tên lửa và đánh chặn thành công một số mục tiêu của đối phương, nhưng rõ ràng nhiệm vụ của các cơ sở phòng không Syria còn hạn chế, đặc biệt khi mà nơi này từng để xảy ra vụ bắn nhầm máy bay Il-20 của Nga hồi năm 2018, báo cáo từ quân đội Syria cho hay.

Lý do bất ngờ sau việc F-15 Israel “thoát nạn” khi tấn công gần căn cứ Nga ở Syria - Ảnh 1.

Các chuyên gia tin rằng chính từ những hành động trên của quân đội Israel mà ông Netanyahu đã quyết định gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều này cho thấy các thỏa thuận với Moscow nhằm giảm leo thang căng thẳng ở Syria đã bị vi phạm.

Thời gian gần đây, Israel thường xuyên không kích nhiều khu vực trên lãnh thổ Syria, bao gồm cả thủ đô Damascus, nhưng hiếm khi nhắm tới thành phố Latakia, quê hương của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cũng là nơi đặt căn cứ không quân chủ lực của Nga. Đợt không kích mới đây của Israel vào khu vực này là động thái lạ và thu hút nhiều tranh cãi.

Vụ không kích hôm 5/5 là cuộc tấn công vào Syria đầu tiên kể từ chiến dịch hồi tháng 4 của lực lượng không quân Israe nhằm đáp trả việc phòng không Syria ngày 22/4 phóng tên lửa S-200 nhằm vào tiêm kích Israel, nhưng một quả chệch mục tiêu và phát nổ gần Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres Negev ở miền trung Israel.

Trước nay, mục tiêu của các đợt không kích của Israel thường là lực lượng dân quân thân Iran và Hezbollah của Lebanon, song đôi khi các đơn vị quân đội Syria cũng bị tấn công.

Các lực lượng dân quân Hezbollah và các cố vấn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là đồng minh quan trọng của quân đội chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hồi giáo. Nhưng Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng căn cứ ở Syria để làm bàn đạp tấn công Cao nguyên Golan do Tel Aviv kiểm soát.

Israel hiếm khi xác nhận các cuộc tấn công vào Syria. Quân đội nước này cho biết đã không kích khoảng 50 mục tiêu ở Syria trong năm 2020, song không cung cấp thêm chi tiết. Lần gần đây phòng không Syria đánh chặn tên lửa Israel là hôm 8/4 ở khu vực ngoại ô Damascus.

Nguồn tin tình báo phương Tây cho hay, trong nhiều tháng gần đây, Israel đã leo thang “cuộc chiến trong bóng tối” nhằm vào các mục tiêu có liên hệ với Iran ở nội địa Syria. Tuy nhiên, Syria chưa bao giờ thừa nhận rằng Israel không kích vào các cơ sở liên quan đến Iran, và khẳng định Iran chỉ có các cố vấn quân sự ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại