Lượng người giàu ở Trung Quốc, Nhật Bản đã qua mặt Mỹ, châu Âu

Trong năm 2015, tài sản của giới triệu phú Châu Á đã tăng 9,9% trong khi sự biến động của thị trường chứng khoán Mỹ và tăng trưởng chậm tại Canada đã khiến giới nhà giàu Bắc Mỹ mất 2,3% tài sản.

Hiện giới nhà giàu Mỹ không còn là tầng lớp người giàu nhất thế giới, thay vào đó là những siêu tỷ phú Châu Á.

Theo báo cáo của hãng tư vấn Capgemini, các triệu phú Châu Á hiện đang có nhiều tài sản hơn những người giàu cùng tầng lớp tại Bắc Mỹ, Châu Âu hay những khu vực khác.

Tầng lớp giàu có Châu Mỹ Latinh là những người chịu thiệt hại nhiều nhất khi mất tới 3,7% tài sản do những biến động chính trị và đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán Brazil.

Tại Châu Âu, giới nhà giàu lại khá ổn định khi tổng tài sản tăng 4,8% dẫn đầu bởi Tây Ban Nha và Hà Lan.

Lượng người giàu ở Trung Quốc, Nhật Bản đã qua mặt Mỹ, châu Âu - Ảnh 1.

Tổng tài sản của triệu phú Châu Á đã vượt qua tất cả các khu vực khác (nghìn tỷ USD)

Lượng người giàu ở Trung Quốc, Nhật Bản đã qua mặt Mỹ, châu Âu - Ảnh 2.

Tổng tài sản của giới nhà giàu toàn cầu (nghìn tỷ USD)

Lượng người giàu ở Trung Quốc, Nhật Bản đã qua mặt Mỹ, châu Âu - Ảnh 3.

Số triệu phú tại Châu Á tăng mạnh nhất thế giới (triệu người)

Trong vài năm trở lại đây, tầng lớp giàu có Châu Á đang tăng trưởng vô cùng nhanh chóng với tổng tài sản tăng từ 8,4 nghìn tỷ USD năm 2006 lên 17,4 nghìn tỷ USD năm 2015.

Tính trong cùng thời kỳ, tài sản của các triệu phú Mỹ chỉ tăng từ 11,2 nghìn tỷ USD lên 16,6 nghìn tỷ USD.

Tính riêng trong năm 2014, số triệu phú tại Châu Á cũng đã vượt qua Bắc Mỹ và con số này thậm chí còn tăng 9,4% trong năm 2015 để đạt 5,1 triệu người, cao hơn mức 4,5 triệu người của Bắc Mỹ.

Trong đó, số triệu phú đến từ Nhật Bản chiếm 2,7 triệu người, Trung Quốc chiếm 1 triệu người.

Tầng lớp nhà giàu Trung Quốc có lẽ là những người tăng trưởng nhanh nhất trong năm vừa qua với tốc độ 16,2% và nhiều chuyên gia nhận định đà tăng này sẽ còn mạnh hơn trong những năm tiếp theo.

Sự giàu có tại Châu Á phần lớn đến từ ngành dịch vụ tài chính, công nghệ cao và ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, xét về số người giàu mới thì những triệu phú vươn lên từ khởi nghiệp hay startup lại nhiều hơn các doanh nhân kinh doanh trong những ngành truyền thống.

Trong khi đó, số người giàu tại Bắc Mỹ chỉ tăng nhẹ 2%, Châu Âu tăng 4,8% còn Châu Mỹ Latinh tăng 2,2%.

Tính trên toàn cầu, tài sản của tầng lớp nhà giàu đã tăng mạnh trong những năm gần đây từ 16,6 nghìn tỷ USD năm 1996 lên 58,7 nghìn tỷ USD năm 2015.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng trưởng trong các ngành sản xuất cũng như sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc.

Hãng Capgemini dự đoán tổng tài sản của giới nhà giàu thế giới sẽ vượt 100 nghìn tỷ USD vào năm 2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại