Lực lượng Nga đẩy Ukraine ra ngoại ô chiến trường trọng điểm

Bình Giang |

Ngày 8/6, quân Ukraine phải rút về vùng ngoại ô thành phố Sievierodonetsk ở miền đông vì Nga tấn công dữ dội, một quan chức địa phương cho biết.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trong những tuần gần đây, Nga tập trung binh lính và hoả lực vào thành phố công nghiệp nhỏ này để có thể giành được toàn bộ tỉnh xung quanh. Còn Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu lâu nhất có thể, nói rằng trận chiến này sẽ định hình lộ trình của cuộc xung đột.

Sau khi thông báo về đợt phản công bất ngờ vào tuần trước, thống đốc tỉnh Lugansk vừa cho biết hầu hết thành phố lại rơi vào tay Nga.

"Lực lượng của chúng tôi giờ chỉ kiểm soát vùng ngoại ô thành phố. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục", ông Serhiy Gaidai nói với báo trong nước.

Quân Ukraine cũng đang kiểm soát thành phố Lysychansk sinh đôi bên bờ tây của sông Siverskyi Donets, nhưng quân Nga tiếp tục tấn công vào đó, ông Gaidai cho biết.

Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng Nga có vũ khí nhiều gấp 10 lần Ukraine ở một số khu vực của Sievierodonetsk. Ukraine muốn các đồng minh phương Tây đẩy nhanh tốc độ vận chuyển vũ khí, cảnh báo rằng Nga có thể chọc thủng các tuyến phòng thủ ở miền đông.

"Chúng tôi đang bảo vệ các vị trí của mình và gây thiệt hại đáng kể cho đối phương. Đây là trận đánh rất dữ dội, rất khó khăn, có lẽ là một trong những trận khó khăn nhất của cuộc xung đột này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu lúc đêm muộn.

"Trong nhiều khía cạnh, số phận của Donbass đang được định đoạt ở đây", ông Zelensky nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại