Lực lượng Mỹ sẵn sàng chiến đấu "ngay và luôn" trước đe dọa từ Triều Tiên

Duy Tiến |

Các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc gần đây đã thu hẹp về quy mô do COVID-19, việc này dường như có lợi cho Triều Tiên, vốn coi các cuộc tập trận thường niên trong khu vực là một hành động khiêu khích.

Trực thăng quân sự Surion của Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung với Mỹ. Ảnh AP.

Trực thăng quân sự Surion của Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung với Mỹ. Ảnh AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần đây đã cảnh báo Bình Nhưỡng rằng quân đội Mỹ luôn sẵn sàng "chiến đấu ngay trong đêm" sau khi lãnh đạo Triều Tiên lên án việc nối lại các cuộc tập trận giữa Washington và Seoul.

Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Antony Blinken và những người đồng cấp Hàn Quốc, ông Austin nhấn mạnh rằng chính quyền Biden và quân đội Mỹ vẫn cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

"Mỹ vẫn hoàn toàn cam kết bảo vệ Hàn Quốc, sử dụng đầy đủ các khả năng của mình, bao gồm cả khả năng răn đe mở rộng", ông Austin nhấn mạnh.

Bộ trưởng Austin nói thêm rằng "việc duy trì sự sẵn sàng của quân đội" vẫn là một trong những trọng tâm hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông.

"Lực lượng của chúng tôi vẫn sẵn sàng chiến đấu ngay khi được huy động và chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong quá trình chuyển đổi quyền kiểm soát hoạt động thời chiến sang bộ chỉ huy lực lượng tổng hợp trong tương lai do Hàn Quốc chỉ huy".

Mặc dù việc đáp ứng tất cả các điều kiện cho quá trình chuyển đổi này sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng người đứng đầu Lầu Năm Góc bày tỏ tin tưởng rằng quá trình này sẽ củng cố liên minh Mỹ-Hàn

Phát biểu của ông Austin được đưa ra sau khi bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thúc giục Mỹ tránh gây hấn khi Washington tiến hành kế hoạch nối lại các cuộc tập trận với lực lượng Hàn Quốc.

Bà Kim cho biết: "Nếu (Mỹ) muốn ngủ yên trong 4 năm tới, họ nên kiềm chế, tốt hơn là không gây ra sai lầm ở bước đầu tiên".

Triều Tiên từ lâu cho rằng các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc chỉ đơn giản là diễn tập cho một cuộc xâm lược. Nhà lãnh đạo Triều Tiên hồi tháng 1 từng tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Washington sẽ chỉ bắt đầu lại nếu cuộc tập trận bị hủy bỏ.

Tuy vậy, các cuộc tập trận Mỹ-Hàn mới nhất diễn ra vào ngày 8/3 phần lớn đã bị thu hẹp lại do đại dịch.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn rơi vào bế tắc kể từ cuộc gặp vào tháng 2/2019 giữa ông Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vào thời điểm đó, cuộc gặp lịch sử thứ hai giữa các nhà lãnh đạo đã đột ngột kết thúc sau khi Mỹ không đưa ra được biện pháp miễn trừ trừng phạt nào.

Đến nay, chính quyền Biden vẫn chưa đưa ra chính sách rõ ràng đối với Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại