*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc gần đây đã thu hẹp về quy mô do COVID-19, việc này dường như có lợi cho Triều Tiên, vốn coi các cuộc tập trận thường niên trong khu vực là một hành động khiêu khích.
Triều Tiên cảnh báo Mỹ nên đưa ra đề xuất “có thể chấp nhận được” trước hạn chót vào cuối năm nay và sẽ tự quyết định “món quà Giáng sinh” cho mình.
Mỹ khẳng định, việc giảm binh sĩ tập trận với Hàn Quốc không phải vì căng thẳng với Triều Tiên.
Từng bị coi là nhân vật non trẻ, thiếu kinh nghiệm, ông Kim Jong Un đã đưa Triều Tiên trở thành mối đe dọa thường trực với nước Mỹ.
Giữa căng thẳng leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết Mỹ vẫn hi vọng giải quyết mâu thuẫn Triều Tiên bằng con đường ngoại giao.
Hiện tại, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh, có thể phát động tấn công bất ngờ mà không cần tuyên chiến.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William J. Perry cho rằng Mỹ có thể tấn công Triều Tiên, nhưng không phải là thời điểm này.
Hãng thông tấn Yonhap ngày 17/4 đăng tải một phân tích cho biết lần đầu tiên Triều Tiên đã thành lập các lực lượng đặc nhiệm, trong một động thái rõ ràng là nhằm phô trương sức mạnh quân sự, trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 14/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria và diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên.
Tâm điểm