‘Lời nguyền Sơn Hà Lệnh’: Nam chính bị phong sát, ca sĩ hát nhạc phim giải nghệ

Tú Oanh |

Cùng một thời điểm, hai ngôi sao “Sơn Hà Lệnh” Trương Triết Hạn và Hoắc Tôn rơi vào tình cảnh “thân bại danh liệt” vì bê bối đời tư.

“Sơn Hà Lệnh” là bộ phim truyền hình Trung Quốc, được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết đam mỹ “Thiên Nhai Khách” của tác giả Priest.

Do lệnh cấm phim về đề tài đam mỹ ở Trung Quốc, phim được cải biên thành tình huynh đệ, kể về cuộc gặp gỡ của Chu Tử Thư (Trương Triết Hạn) – thủ lĩnh Thiên Song và Ôn Khách Hành (Cung Tuấn) – Cốc chủ Quỷ cốc cho đến khi trở thành tri kỷ của nhau.

‘Lời nguyền Sơn Hà Lệnh’: Nam chính bị phong sát, ca sĩ hát nhạc phim giải nghệ - Ảnh 1.

"Sơn Hà Lệnh" gây cơn sốt ở Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á nửa đầu năm 2021.

Trong một tuần trở lại đây, “Sơn Hà Lệnh” được nhắc đến rất nhiều trên truyền thông và mạng xã hội ở đất nước của Vạn Lý Trường Thành. Tuy nhiên thay vì những phản hồi tích cực như thời gian trước, tác phẩm cổ trang vướng vào rắc rối không đáng có do bê bối đời tư của nghệ sĩ.

Đây là một trong những tác phẩm truyền hình ăn khách nhất nửa đầu năm 2021, đồng thời là dự án phim đam mỹ đình đám nhất năm nay tính đến thời điểm hiện tại. “Sơn Hà Lệnh” giúp tên tuổi hai diễn viên trẻ Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vụt sáng thành sao hạng A của C-biz.

Nhiều người còn kháo nhau, “Sơn Hà Lệnh” dường như dính phải “lời nguyền” khi có đến hai sao nam “thân bại danh liệt” vào cùng một thời điểm.

Đầu tiên là nam chính Trương Triết Hạn. Sau hơn 10 năm lăn lộn trong showbiz Hoa ngữ, nam diễn viên sinh năm 1991 mới thực sự chuyển mình, trở thành một trong những cái tên đình đám nhất nhì C-biz nhờ thành công của “Sơn Hà Lệnh”. Nhưng “trái ngọt” chưa nếm được bao lâu, mọi nỗ lực của tài tử họ Trương “đổ sông đổ bể” chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi.

‘Lời nguyền Sơn Hà Lệnh’: Nam chính bị phong sát, ca sĩ hát nhạc phim giải nghệ - Ảnh 2.

Trương Triết Hạn thành danh nhờ "Sơn Hà Lệnh" nhưng chỉ được vài tháng đã "bay màu" vì bê bối đời tư.

Ngày 13/8, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền những hình ảnh Trương Triết Hạn đi dự đám cưới tại một ngôi đền ở Nhật Bản được cho là “nhạy cảm” với người Trung Quốc và ghé thăm đền thờ khác cũng được liệt vào danh sách “cấm kỵ” tại đất nước tỷ dân.

Bị dân mạng “ném đá” kịch liệt, Trương Triết Hạn phải tức tốc lên tiếng xin lỗi, bày tỏ thái độ ăn ăn và thừa nhận thiếu hiểu biết.

Tuy nhiên, động thái đó không đủ để “xoa dịu” dư luận. Nam diễn viên 9x tiếp tục bị công kích, dân mạng còn nhắc lại những scandal khác trong quá khứ như quấy rối, sàm sỡ bạn diễn trên phim trường hay các phát ngôn bị tố “đạo đức giả”.

Trong vòng 4 tiếng, 30 nhãn hàng đồng loạt hủy hợp tác với “gà cưng” của Triệu Vy. Các dự án phim, show truyền hình tuyên bố cắt hình ảnh và ngừng hợp tác. Những bộ phim đã lên sóng như “Sơn Hà Lệnh”, “Như Ý Phương Phi”… đối mặt với nguy cơ bị gỡ bỏ trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến.

Chưa dừng lại ở đó, rạng sáng ngày 15/8, Hiệp hội Ngành biểu diễn Trung Quốc chính thức ra văn bản “phong sát” Trương Triết Hạn. Nam diễn viên trở thành cái tên thứ 3 trong lịch sử làng giải trí Hoa ngữ bị giới chức “cấm sóng” sau Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm.

‘Lời nguyền Sơn Hà Lệnh’: Nam chính bị phong sát, ca sĩ hát nhạc phim giải nghệ - Ảnh 3.

Trương Triết Hạn là nghệ sĩ thứ 3 bị "phong sát" sau Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm.

Trước Trương Triết Hạn, Hoắc Tôn – ca sĩ thể hiện “Cẩm thư lai” (nhạc phim “Sơn Hà Lệnh) cũng dính scandal nghiêm trọng nhất sự nghiệp.


Cụ thể, vào tối ngày 10/8, cô gái tên Trần Lộ tự nhận là bạn gái 9 năm của Hoắc Tôn đã đăng “tâm thư” dài trên Weibo cá nhân tố nam ca sĩ 31 tuổi bội bạc, thành danh liền quên người cũ.

Trần Lộ cho biết, quen giọng ca “Vén rèm châu” từ khi anh còn vô danh, cùng nhau trải qua nhiều ngọt ngào, thử thách và hi sinh cho bạn trai rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, Hoắc Tôn không chịu công khai mối quan hệ của hai người, từng hứa sẽ cưới cô nhưng cuối cùng lại cùng bạn bè lên kế hoạch, cũng như sử dụng bạo lực lạnh khiến cô chủ động nói lời chia tay.

‘Lời nguyền Sơn Hà Lệnh’: Nam chính bị phong sát, ca sĩ hát nhạc phim giải nghệ - Ảnh 4.

Hoắc Tôn - ca sĩ hát nhạc phim "Sơn Hà Lệnh" dính scandal cùng thời điểm với Trương Triết Hạn.

Trần Lộ tố, Hoắc Tôn nhiều lần dây dưa mập mờ với những cô gái khác, thường xuyên xảy ra “tình một đêm” khi còn ở bên cô. Khi Trần Lộ chất vấn, Hoắc Tôn không thèm giải thích, chỉ nói “Ra giá đi”, rồi dùng 9 triệu nhân dân tệ (gần 32 tỷ đồng) để “bịt miệng” cô. Tuy nhiên, theo Trần Lộ, thực chất đó là chiêu trò của nam ca sĩ và bạn bè để gài bẫy, âm mưu đưa cô vào tù vì tội tống tiền.


Ban đầu, bài đăng của Trần Lộ chưa đủ để thuyết phục số đông dân mạng tin tưởng bởi Hoắc Tôn nổi tiếng với hình tượng nho nhã, dịu dàng, “nói không” với scandal. Nhiều người chờ đợi lời giải thích từ phía giọng ca sinh năm 1990.

Mãi đến chiều 11/8, Hoắc Tôn mới đăng thư tay phản hồi về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ thừa nhận từng hẹn hò với Trần Hộ cũng như kể lại hành trình yêu, nhưng không đả động gì đến những cáo buộc của tình cũ.

Thái độ này của Hoắc Tôn khiến người hâm mộ rất thất vọng. Không ít bình luận mắng anh là “không đáng mặt đàn ông”, “cặn bã”…

Ngày 12/8, Trần Lộ tiếp tục đăng bài “bóc phốt” Hoắc Tôn. Nữ vũ công tung nhiều tin nhắn làm bằng chứng tố nam ca sĩ “Sơn Hà Lệnh” nói xấu cô và những nghệ sĩ khác, còn tham gia nhóm chat tình dục với nhiều tư tưởng lệch lạc.

‘Lời nguyền Sơn Hà Lệnh’: Nam chính bị phong sát, ca sĩ hát nhạc phim giải nghệ - Ảnh 5.

Hoắc Tôn bị bạn gái 9 năm tố bội bạc, còn âm mưu đẩy cô vào tù.


Đến lúc này, hình tượng của Hoắc Tôn trong lòng công chúng Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ bị người hâm mộ quay lưng, nam ca sĩ còn chịu sự điều tra của Hiệp hội biểu diễn Trung Quốc, cơ quan quản lý Văn hóa mạng.

Những sản phẩm âm nhạc của anh bị gỡ khỏi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Anh bị loại khỏi chương trình “Ca ca vượt mọi chông gai” của đài Mango TV, cũng như bị xóa hình ảnh khỏi tập 1 lên sóng trưa ngày 12/8.

Tối ngày 14/8, Hoắc Tôn đăng thông báo rút khỏi giới giải trí, đồng thời cảm ơn khán giả đã ủng hộ anh suốt thời gian qua.

Ngoài ra, quán quân “Sing My Song 2014” cũng bác bỏ tất cả những cáo buộc của Trần Lộ. Anh khẳng định, Trần Lộ là người đầu tiên và duy nhất anh yêu tính đến thời điểm hiện tại, không có chuyện phản bội hay “quan hệ” với những cô gái khác. Anh thừa nhận lúc chưa thành danh có nhận hỗ trợ tài chính từ bạn gái, nhưng sau khi có chút thành tựu, anh thường xuyên cho bạn gái tiền tiêu vặt, nhiều hơn so với con số cô cho anh.

Dù nói không trách Trần Lộ, trong “tâm thư”, Hoắc Tôn vẫn tố tình cũ xâm phạm quyền riêng tư khi chụp ảnh tin nhắn của anh, còn uy hiếp và tống tiền anh.

Thông báo giải nghệ không giúp Hoắc Tôn cứu vãn tình thế, ngược lại anh còn bị dân mạng chỉ trích “ngụy quân tử” vì một bên nhận sai, một bên lại đổ hết lỗi cho Trần Lộ.

‘Lời nguyền Sơn Hà Lệnh’: Nam chính bị phong sát, ca sĩ hát nhạc phim giải nghệ - Ảnh 6.

Hoắc Tôn giải nghệ trước sức ép của dư luận.

Làng giải trí Hoa ngữ đang trong giai đoạn nhạy cảm.


Sau bê bối của Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm, giới chức và công chúng tiến hành “truy quét” toàn diện, càng thêm nghiêm khắc để các nghệ sĩ trẻ có ý thức điều chỉnh hành vi đúng mực, đặt đạo đức lên hàng đầu, không cậy mình là ngôi sao rồi làm bậy, tạo ra môi trường showbiz lành mạnh.


Những nghệ sĩ tai tiếng như Trương Triết Hạn và Hoắc Tôn không còn chỗ đứng trong C-biz.




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại