Lời khai đầu tiên của công dân Mỹ bị nghi chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti

Đăng Nguyễn |

Liệu một vị mục sư sống ở Florida, có lịch sử hay di chuyển và tham gia vào các sứ mệnh nhân đạo, có thể là kẻ chủ mưu trong vụ ám sát Tổng thống Haiti nhằm thâu tóm quyền lực?

Lực lượng an ninh Haiti.

Lực lượng an ninh Haiti.

Đây là câu hỏi mà đài CNN đặt ra khi thu thập những lời khai đầu tiên của Christian Emmanuel Sanon, 63 tuổi, công dân Mỹ thứ ba bị nghi liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti.

Cảnh sát Haiti cáo buộc Sanon là kẻ chủ mưu, thuê các cựu quân nhân Colombia để sát hại Tổng thống Haiti Jovenel Moise vào rạng sáng ngày 7.7.

“Ông ta hành động với ý đồ muốn trở thành Tổng thống Haiti”, giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Haiti, Leon Charles, nói.

Lời khai đầu tiên của công dân Mỹ bị nghi chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti - Ảnh 1.

Christian Emmanuel Sanon, công dân Mỹ gốc Haiti bị nghi chủ mưu sát hại Tổng thống Haiti.

Nhưng Sanon khẳng định mình vô tội, theo nguồn tin thân cận với cuộc điều tra mà CNN thu thập được.

Sanon khẳng định ông không biết về kế hoạch ám sát Tổng thống Haiti, cũng như không rõ về những vũ khí và các vật dụng đáng ngờ trong căn nhà nơi ông ở.

Sanon cũng khai với cảnh sát rằng ông là một mục sư Cơ đốc, nói rằng căn nhà mà ông ở không phải là tài sản của ông, nguồn tin cho biết.

Khám xét căn nhà nơi ông Sanon bị bắt giữ tại một đỉnh đồi ở thủ đô Port-Au-Prince, cảnh sát Haiti cho biết đã phát hiện nhiều hộp đạn súng trường và súng ngắn, 24 bia tập bắn, mũ có dán nhãn "DEA" và bốn biển số xe của nước Cộng hòa Dominica lân cận.

Cảnh sát đã niêm phong căn nhà để phục vụ điều tra. Căn nhà có cổng chính khá lớn và sân vườn, nằm cách không xa dinh thự của Thủ tướng Haiti Claude Joseph, người đang tuyên bố nắm quyền lực.

Cảnh sát Haiti dẫn nguồn tin từ một nhân chứng cho biết, có những người “cơ bắp rắn rỏi và cao lớn”, thường xuyên lui tới căn nhà nơi ông Sannon ở kể từ tháng 6.

Tuy nhiên, khi được hỏi về 26 công dân Colombia và 2 công dân Mỹ gốc Haiti đang nằm trong diện điều tra, ông Sanon khẳng định “mình không hề biết gì”, nguồn tin cho biết.

“Ông ta nói không biết. Đây là những gì ông ta nói trong cuộc thẩm vấn đầu tiên”, nguồn tin tiết lộ với CNN.

Cảnh sát Haiti hiện chưa đưa ra cáo buộc chống lại ông Sannon. Không rõ công dân Mỹ này có người đại diện pháp lý bào chữa cho mình hay không.

Ngoài ra, cảnh sát Haiti hiện đang truy lùng 10 nghi phạm mới là người địa phương. Tổng cộng có 39 người bị nghi tham gia vào vụ ám sát Tổng thống Haiti.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại