Lời khai cô gái 9X ở Tuyên Quang đâm "tình địch" tử vong tại khu trọ

Hoàng An |

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định là do nghen tuông tình ái.

Chiều 18/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên vụ án mạng khiến một cô gái tử vong tại khu nhà trọ thuộc địa bàn xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn.  

Theo một cán bộ điều tra, tối 16/8, Lê Thanh Thúy (SN 1996, trú xã Kim Phú, huyện Yên Sơn) phát hiện chị Phạm Thị Thanh T. (cùng tuổi, người ở thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên) chụp ảnh đang ở tại khu trọ thuộc thôn Trè Đen 1, xã Hoàng Khai đăng lên mạng xã hội Zalo.

Đây là khu trọ có nam thanh niên tên Đ. (là người yêu Thúy) đang ở nên Thúy nổi máu ghen.

Cô gái liền bắt xe đến khu trọ, khi đến nơi, Thúy lấy con dao tại phòng của người yêu đâm chị Phạm Thị Thanh T. thương tích nặng.

Người dân khu vực phát hiện vụ việc đã báo cáo công an, đồng thời, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

"Đối tượng gây án đã khai nhận hành vi phạm tội, nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông tình ái", vị cán bộ thông tin.

Hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại